Hợp tác quân sự giữa Nga và Nhật đảm bảo an ninh ở khu vực

Theo Đại tướng Gerasimov, hợp tác quân sự Nga-Nhật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hợp tác quân sự giữa Nga và Nhật đảm bảo an ninh ở khu vực ảnh 1Đại tướng Valery Gerasimov. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 11/12, Vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cho rằng việc tăng cường hợp tác quân sự sẽ đáp ứng tối đa lợi ích quốc gia của Nga và Nhật Bản.

Theo Đại tướng Gerasimov, hợp tác quân sự Nga-Nhật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

[Lãnh đạo Nga, Nhật thảo luận về dự án chung trên các đảo tranh chấp]

Tuyên bố trên được ông Gerasimov đưa ra tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với lãnh đạo Bộ tham mưu liên hợp Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Đô đốc Kasutosi Kavano tại Tokyo. Đại tướng Gerasimov nhấn mạnh hợp tác Nga-Nhật đang phát triển năng động.

Tại cuộc gặp hồi tháng 3/2017 giữa các bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Nga-Nhật Bản theo hình thức 2+2, các bên đã trao đổi ý kiến về các khía cạnh then chốt của an ninh khu vực và toàn cầu, đưa ra đánh giá về các hướng triển vọng phát triển hợp tác song phương.

“Chúng tôi sẵn sàng gia tăng quan hệ giữa các cơ quan quân sự trên cơ sở thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước,” ông Gerasimov nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục