Hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Đức

Thời gian tới, VN-Đức tập trung hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khoa học kỹ thuật quân sự, trao đổi đoàn các cấp.
Chiều 9/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Rudiger Wolf, Quốc vụ khanh về Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Đức.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh mong rằng chuyến thăm này góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội, nhân dân hai nước, chúc chuyến thăm và làm việc của đoàn thu được kết quả tốt đẹp.

Ông Rudiger Wolf cảm ơn Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Việt Nam và trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Tại buổi tiếp, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh của mỗi nước.

Trong thời gian tới, hai bên tập trung hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khoa học kỹ thuật quân sự; trao đổi đoàn các cấp; hợp tác huấn luyện và đào tạo; trao đổi kinh nghiệm gìn giữ hòa bình và khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, ông Rudiger Wolf và đoàn đến thăm khu di tích Phủ Chủ tịch, thăm viện Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và một số đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam./.

Khổng Minh Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục