Hợp tác quốc phòng Việt-Nhật ngày càng mở rộng, có hiệu quả thực chất

Trong thời gian tới, Nhật Bản đề nghị Việt Nam cho phép duy trì các hoạt động trên biển và giao lưu với các đơn vị của Việt Nam.
Hợp tác quốc phòng Việt-Nhật ngày càng mở rộng, có hiệu quả thực chất ảnh 1Đô đốc Katsutoshi Kawano, Tham mưu trưởng liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đón Thượng tướng Phan Văn Giang. (Ảnh: Hồng Hà/TXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, nhận lời mời của Đô đốc Katsutoshi Kawano, Tham mưu trưởng liên quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 2-5/3.

Sau lễ đón chính thức Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam, ngày 4/3, Thượng tướng Phan Văn Giang và Đô đốc Katsutoshi Kawano đã trao đổi và đều nhất trí cho rằng trải qua hơn 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác chiến lược quan trọng của nhau trên các lĩnh vực.

Trong bối cảnh chung tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước, quan hệ quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản đã được hai bên tích cực quan tâm thúc đẩy với những nội dung hợp tác ngày càng được mở rộng và hiệu quả thực chất, đóng góp vào hòa bình, ổn định của mỗi nước và của cả khu vực.

Hai bên nhất trí cho rằng sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên ngày càng được tăng cường; sự giao lưu, hợp tác giữa các quân-binh chủng được thúc đẩy; sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương, nhất là Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) được tăng cường.

Lãnh đạo Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trân trọng cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện để các lực lượng phòng vệ Nhật Bản thăm, giao lưu với các quân, binh chủng của Việt Nam.

Trong thời gian tới, Nhật Bản đề nghị Việt Nam cho phép duy trì các hoạt động trên biển và giao lưu với các đơn vị của Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ của Nhật Bản trong đào tạo nguồn nhân lực; ủng hộ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; triển khai chương trình nâng cao năng lực quốc phòng...

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng đồng ý tiếp tục giao lưu giữa các quân, binh chủng để tạo sự tin cậy và vì lợi ích của hai nước cũng như hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Sau trao đổi của hai trưởng đoàn, phía Nhật Bản đã giới thiệu với Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam về môi trường an ninh khu vực và chính sách của Nhật Bản.

Chiều cùng ngày, tại buổi chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya, Thượng tướng Phan Văn Giang đã trân trọng chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khỏe của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Phan Văn Giang đã thông báo nhanh với Bộ trưởng Takeshi Iwaya kết quả hội đàm giữa hai đoàn, khẳng định chuyến thăm là hoạt động nhằm cụ thể hóa tuyên bố "Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hướng tới thập niên tiếp theo giữa Bộ Quốc phòng hai nước."

Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh như bom, mìn và điôxin.

Hợp tác quốc phòng Việt-Nhật ngày càng mở rộng, có hiệu quả thực chất ảnh 2Quang cảnh buổi gặp làm việc giữa Thượng tướng Phan Văn Giang và Đô đốc Katsutoshi Kawano. (Ảnh: Hồng Hà/TXTVN)

Bộ trưởng Takeshi Iwaya đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Quân đội Nhân dân Việt Nam thời gian qua và bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác quốc phòng song phương sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, bao gồm hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm phòng chống thiên tai.

Bộ trưởng Iwaya đánh giá ASEAN những năm gần đây có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và được kỳ vọng nhiều, Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ hợp tác với ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản chúc mừng Việt Nam đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, được thế giới chú ý và đánh giá cao.

Bộ trưởng Takeshi Iwaya trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời sang thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thượng tướng Phan Văn Giang cùng các thành viên đoàn công tác đã tới thăm căn cứ trực thăng Kisarazu của Lực lượng phòng vệ mặt đất; thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục