Hợp tác thăm dò, khảo sát mỏ đồng ở Lào

Với tổng vốn đầu tư ban đầu 20 triệu USD, vốn thành lập công ty là 6 triệu USD, dự án sẽ được thực hiện trong vòng 54 tháng.
Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh (GID, của Việt Nam) cùng với Công ty Cổ phần Phát triển Thạt Luổng (TDC, Lào) đã chính thức trở thành nhà đầu tư dự án thăm dò khảo sát mỏ đồng tại hai tỉnh Xiêngkhoảng và Hủaphăn (Bắc Lào).

Lễ ký hợp đồng giữa đại diện Chính phủ Lào và các nhà đầu tư diễn ra ngày 16/10 tại thủ đô Vientiane. Phía Việt Nam góp 95% vốn đầu tư trong khi phía Lào góp 5%.

Với tổng vốn đầu tư ban đầu cho dự án 20 triệu USD, vốn thành lập công ty là 6 triệu USD, dự án sẽ được thực hiện trong vòng 54 tháng, trên diện tích 500 km2 thuộc địa phận bản Nà Luổng (tỉnh Xiêngkhoảng) và huyện Viêng Thoong (tỉnh Hủaphăn).

Công ty liên doanh giữa GID và TDC, được thành lập tại Lào với tên gọi Công ty Liên doanh Khai khoáng Đông Dương (IMC), sẽ là đơn vị thực hiện dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục