Hợp tác văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Lào

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa Lào Mounkeo Olaboune ký kết hợp tác văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Lào giai đoạn 2009-2012.

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa Lào Mounkeo Olaboune ký kết hợp tác văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Lào giai đoạn 2009-2012.

Theo kế hoạch hợp tác giữa hai bộ trong giai đoạn mới, thay bằng tổ chức chương trình nghệ thuật biểu diễn hàng năm, nhân dịp Quốc khánh của mỗi nước, hai bên sẽ phối hợp tổ chức "Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào" và "Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam" luân phiên 2 năm/lần.

Hoạt động này sẽ được tổ chức quy mô lớn bao gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm và chiếu phim với sự tham gia của 40 thành viên. "Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào lần thứ nhất" dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2009 nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9 và Năm ngoại giao Văn hóa 2009.

Hai bên tiếp tục tạo điều kiện cho các đơn vị thuộc bộ mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh khu vực dọc biên giới Việt-Lào.

Giai đoạn hợp tác 2007-2008, phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã có nhiều đóng góp giúp Lào như cử đoàn cán bộ kỹ thuật về âm thanh, ánh sáng phục vụ nghệ thuật trong khuôn khổ Đại hội thể thao quốc gia Lào; cử các chuyên gia bảo tồn bảo tàng sang Lào giúp về mặt chuyên môn; giúp Thư viện Quốc gia Lào trong việc xây dựng và soạn thảo các văn bản quản lý nhà nước về thư viện, dự thảo đề cương Luật Thư viện, cung cấp một số trang thiết bị và các tài liệu chuyên môn về lĩnh vực thư viện.

Các trường văn hóa, nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam quản lý đã và đang tiếp nhận cán bộ, sinh viên Lào sang học tập, đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại trường; xây dựng phòng đọc Việt Nam tại Thư viện quốc gia Lào.

Hai bộ đã hợp tác tổ chức thành công những hoạt động nghệ thuật kỷ niệm Quốc khánh 2 nước có hiệu quả, cùng tham gia dự án "Phát triển thư viện công cộng Việt Nam-Lào" do Quỹ SIDA Thụy Điển tài trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục