Hợp tác Việt Nam-Quảng Tây phát triển tích cực

Thủ tướng nhấn mạnh kết quả hợp tác tích cực giữa Quảng Tây và các tỉnh của Việt Nam góp phần thiết thực vào quan hệ hai nước.
Chiều 9/9, trong buổi tiếp Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Mã Tiêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, những kết quả tích cực của mối quan hệ hợp tác giữa Quảng Tây và các tỉnh biên giới Việt Nam nói riêng, các địa phương khác của Việt Nam nói chung đã và đang góp phần thiết thực tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vui mừng khi thấy mối quan hệ hợp tác hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt đã và đang phát triển hết sức tốt đẹp, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Trong bối cảnh tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Quảng Tây với Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4 tỷ USD trong năm 2009, chiếm gần 20% tổng kim ngạch thương mại của hai nước và vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Mã Tiêu tại Việt Nam và dự Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban công tác liên hợp giữa Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới của Việt Nam (Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, vì quyền lợi chung của cả Việt Nam và Quảng Tây.

Thủ tướng nhất trí với những đề nghị của ông Mã Tiêu về một số định hướng kế hoạch phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Quảng Tây như thúc đẩy xây dựng hệ thống giao thông kết nối Quảng Tây với các tỉnh của Việt Nam; xây dựng các khu kinh tế giáp biên giới, đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục.

Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Mã Tiêu chúc mừng Thủ tướng về những thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Mã Tiêu cho biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, dự kiến các doanh nghiệp của Quảng Tây và Việt Nam sẽ ký kết hơn 50 dự án hợp tác kinh tế, thương mại với tổng kim ngạch hơn 1,8 tỷ USD.

Ông Mã Tiêu cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ủng hộ các chương trình phát triển quan hệ hợp tác giữa Quảng Tây với Việt Nam và khẳng định Quảng Tây sẽ nỗ lực tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ này, góp phần tích cực vào việc gắn kết và thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, tiếp ông Mã Tiêu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn tỉnh Quảng Tây vừa tổ chức tốt cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên 2 nước, một biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì trong đoàn Quảng Tây đến Việt Nam lần này có nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc sang ký kết hợp tác làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã có kế hoạch triển khai xây dựng các khu hợp tác kinh tế như Đồng Đăng-Bằng Tường, Móng Cái-Đông Hưng và mong muốn phía Trung Quốc cùng hợp tác trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông ở các khu vực này.

Phó Thủ tướng khẳng định, việc thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây sẽ góp phần tích cực tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chủ tịch Mã Tiêu nhất trí với những ý kiến của Phó Thủ tướng về các kế hoạch phát triển quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây, đặc biệt là xây dựng các khu hợp tác kinh tế vùng biên giới, xây dựng hệ thống giao thông kết nối Quảng Tây với các tỉnh của Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục