Hợp tác VN và Đại học Harvard ngày càng hiệu quả

Thủ tướng mong muốn Giáo sư Joseph Nye sẽ có những đóng góp vào quan hệ hợp tác, bình đẳng cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn với uy tín của mình, Giáo sư Joseph Nye sẽ có những đóng góp thiết thực vào quan hệ hợp tác, bình đẳng cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đại học Harvard ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Tiếp Giáo sư trường đại học Harvard Joseph Nye, tác giả học thuyết “sức mạnh mềm”, chiều 12/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam hiện đang ở đà phục hồi với kinh tế tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Năm 2010, Việt Nam phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,5 -7%.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn nhất quán thực hiện chính sách trụ cột để phát triển đất nước bền vững theo hướng hiện đại, đó là kiên trì thực hiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi, bảo vệ môi trường; thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới để cùng phát triển có lợi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng hợp tác cùng phát triển với Hoa Kỳ và bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo; quan hệ chính trị, ngoại giao trên các diễn đàn song phương, đa phương đang ngày càng phát triển.

Giáo sư Joseph Nye khẳng định, Đại học Harvard luôn quan tâm tới Việt Nam và nhận định, nền kinh tế Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đang có dấu hiệu tăng trưởng. Tự do hóa thương mại và toàn cầu hóa vẫn đang tiếp tục diễn ra, đây chính là cơ hội đối với Việt Nam trong tận dụng xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Giáo sư Joseph Nye cho rằng chiến lược phát triển mà Việt Nam đang theo đuổi là tăng cường kinh tế mở, thu hút nguồn vốn từ bên ngoài vẫn là lựa chọn thành công.

Ấn tượng với bước phát triển vượt bậc của Singapore và Hàn Quốc, Giáo sư Joseph Nye khẳng định dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ như vậy trong tương lai, với nhiều cơ hội trong bối cảnh nền kinh tế thế giới mở rộng phát triển và toàn cầu hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục