Họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Morocco lần thứ 2

Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Morocco và cuộc họp tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao diễn ra từ 23-24/5.
Từ ngày 23-24/5, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch phân ban Việt Nam đã cùng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Morocco, bà Latifa Akharbach - Chủ tịch phân ban Morocco đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Morocco và tiến hành cuộc họp tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao lần thứ 3.

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng hoan nghênh bà Quốc vụ khanh cùng các thành viên trong đoàn Morocco sang thăm Việt Nam, tiến hành họp Ủy ban hỗn hợp lần 2 và họp tham vấn chính trị.

Hai vị trưởng đoàn hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Morocco trong thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp. Bộ Ngoại giao hai nước với vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn quốc tế.

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng nêu rõ Chính phủ và nhân dân Việt Nam trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước châu Phi nói chung và Morocco nói riêng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục…

Để duy trì cơ chế hợp tác với các nước châu Phi, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam-châu Phi lần thứ 2 vào tháng 8/2010, điều này thể hiện rõ ý chí chính trị và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong việc đẩy mạnh hợp tác với các nước châu Phi trong đó có Morocco.

Việt Nam đánh giá cao vai trò tích cực của Morocco đối với các sáng kiến hội nhập khu vực và cho rằng với vai trò là một trong những thành viên sáng lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Morocco sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.

Quốc vụ khanh Morocco Latifa Akharbach chúc mừng thành công của Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 13 vừa qua.

Bà Latifa Akharbach đánh giá cao những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam và việc Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008-2009 và vai trò Chủ tịch ASEAN 2010 và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ phiên họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Morocco và họp tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao lần này, hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; phấn đấu đưa kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước lên 100 triệu USD trong năm 2012, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải…; sớm ký Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác du lịch… nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Hai Trưởng đoàn đã trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đã ký Biên bản kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Morocco lần thứ hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục