Họp Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Argentina

Từ ngày 6-8/5, phiên họp lần thứ hai của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ Việt Nam-Argentina đã diễn ra tại thủ đô Buenos Aires (Argentina).

Từ ngày 6-8/5, phiên họp lần thứ hai của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ Việt Nam-Argentina đã diễn ra tại thủ đô Buenos Aires (Argentina).
 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch phân ban Việt Nam, và Trưởng đoàn đàm phán kinh tế quốc tế Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn Giáo Argentina Néstor Stancanelli, Chủ tịch phân ban Argentina, đã chủ trì phiên họp.
 
Tại phiên họp, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước, trao đổi ý kiến về phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự hợp tác bình đẳng, đôi bên cùng có lợi trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, chăn nuôi, lao động, du lịch ...
 
Phía Argentina đánh giá cao chuyến thăm của đoàn Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế-tài chính buộc hai nước phải phối hợp hành động nhằm bảo vệ quyền lợi của các nước đang phát triển trên các diễn đàn đa phương, đồng thời tăng cường hợp tác, tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại song phương, coi đây là biện pháp hữu hiệu ứng phó với khủng hoảng.
 
Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí duy trì đều đặn và luân phiên các phiên họp Ủy ban liên chính phủ, coi đó là cơ chế tích cực và hữu hiệu để thúc đẩy việc thực hiện những thỏa thuận đã được ký kết, đồng thời xem xét và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ song phương.
 
Hai bên nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của các diễn đàn khu vực trong các quan hệ song phương, đặc biệt là Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) nhằm đưa hai khu vực xích lại gần nhau hơn. Hai bên nhấn mạnh những cơ hội mà Hội nghị Bộ trưởng, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới, sẽ mang lại khi đề cập đến các vấn đề như phân hóa xã hội, biến đổi khí hậu toàn cầu, khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới. Việt Nam ủng hộ Argentina trong việc tiếp tục thực hiện vai trò điều phối viên khu vực của Mỹ Latinh tại diễn đàn này.
 
Hai bên đã trao đổi quan điểm về cuộc gặp cấp cao giữa Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), dự kiến diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 8 tới, nhất trí về tầm quan trọng của hội nghị trong việc giải quyết các vấn đề mà cả hai khu vực cùng quan tâm, kể cả kinh tế và chính trị.
 
Trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Argentina đã tăng 13 lần trong vòng 10 năm qua với kim ngạch năm ngoái đạt trên 424 triệu USD, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Vì vậy, hai bên cam kết triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy, phát triển, đa dạng hóa trao đổi thương mại.
 
Dự kiến, trong năm nay, Argentina sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam như “Tuần Argentina tại Hà Nội” (tháng 9/2009), “Xúc tiến công nghệ Argentina về khí nén tự nhiên” (tháng 7/2009) và tổ chức đoàn thương mại đa ngành sang Việt Nam (tháng 12/2009).
 
Ngoài ra, Tổng cục Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản và Thực phẩm Argentina cho biết sẵn sàng tổ chức đoàn công tác sang Việt Nam vào tháng 9 tới nhằm tìm hiểu khả năng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực trên.
 
Trong khi đó, Việt Nam sẽ tổ chức đoàn xúc tiến thương mại trong lĩnh vực dệt may sang Argentina trong tháng 8/2009. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa ở hai nước nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 200 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Argentina.
 
Cũng tại phiên họp, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kế hoạch Liên bang, Đầu tư Công cộng và Dịch vụ Argentina đã ký bản ghi nhớ (MoU) về việc khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí và các nguồn năng lượng tái sinh giữa các doanh nghiệp hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật hiện hành của mỗi nước.
 
Hai bên nhất trí tiến hành phiên họp thứ ba của Ủy ban trên tại Hà Nội vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục