HP xây dựng nhà máy chế tạo máy in ở Trung Quốc

Tập đoàn Hewlett Packard Co (HP) đã quyết định xây dựng một nhà máy sản xuất máy in tại thành phố Trùng Khánh ở Trung Quốc.
Ngày 19/4, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ báo China Daily cho hay, tập đoàn Hewlett Packard Co (HP) đã quyết định xây dựng một nhà máy sản xuất máy in tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với China Daily, Giám đốc điều hành (CEO) Meg Whitman nói rằng, họ không có kế hoạch giảm lượng nhân công tại đất nước đông dân nhất thế giới, sau khi hãng này công bố hồi tháng trước rằng họ sẽ sáp nhập hai khối máy in và máy tính cá nhân (PC) để thúc đẩy sức tăng trưởng.

Dù hiện nay HP vẫn đang thống trị thị trường PC toàn cầu, song đà tiến của tập đoàn công nghệ lớn nhất nước Mỹ đã dần chậm lại trước sự thăng hoa của thiết bị di động đang trở thành xu hướng tiêu dùng thế mạnh.

Hiện HP cũng đang phải chứng kiến mức thị phần sụt giảm tại thị trường Trung Quốc, nên hãng này tin rằng việc đầu tư vào mảng PC và máy tính, cũng như xây dựng lại thương hiệu sẽ giúp cải thiện hình ảnh của họ ở không chỉ thị trường Trung Quốc mà còn lan rộng ảnh hưởng tích cực ra toàn cầu./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục