HRNK: Triều Tiên tư nhân hóa hoạt động kinh tế phi pháp

Theo HRNK, ngày càng nhiều người dân Triều Tiên tham gia kinh tế "chợ đen," góp phần "bơm" dòng ngoại tệ mạnh cho chế độ Bình Nhưỡng.
HRNK: Triều Tiên tư nhân hóa hoạt động kinh tế phi pháp ảnh 1Các nhân viên đang đợi khách hàng tại một siêu thị tại Bình Nhưỡng. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Ủy ban Nhân quyền Triều Tiên (HRNK) đặt trụ sở tại Washington (Mỹ) ngày 15/4 cho rằng nền kinh tế thị trường chợ đen ngày càng phát triển ở Triều Tiên đang ngày càng cho phép người dân nước này tham gia hoạt động phi pháp, góp phần "bơm" dòng ngoại tệ mạnh cho chế độ Bình Nhưỡng.

Trong một báo cáo, HRNK đã chỉ ra rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự độc quyền nổi tiếng của Bình Nhưỡng đối với hoạt động như vậy đang dần nới lỏng.

Theo HRNK, trong khi các hoạt động trên đang mang lại lợi ích cho giới cầm quyền, song những xu hướng này lại trở thành vấn đề do chúng tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa nhà nước và xã hội ở Triều Tiên."

Báo cáo có đoạn: "Nhiều hoạt động phi pháp tại Triều Tiên đã trở nên phi tập trung hóa và được tư nhân hóa một phần, diễn ra theo hình thức công-tư lẫn lộn, trong mối quan hệ mà các nhân vật có quyền lực chính trị 'bảo kê' và hưởng lợi từ các hoạt động của những người liên quan đến thương mại phi pháp."

Cũng theo HRNK, chế độ Bình Nhưỡng còn dính líu đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trong bốn thập kỷ qua, điều hành các mạng lưới buôn lậu ma túy và các chất kích thích loại amphetamine, tiền giả, các sản phẩm từ các loài động vật quý hiếm và hàng giả, từ thuốc lá cho tới giày hàng hiệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục