HRW kêu gọi Trung Quốc không trục xuất người tị nạn Triều Tiên

Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) ngày 26/6 đã kêu gọi Trung Quốc không trục xuất về nước 5 người đào tẩu Triều Tiên vừa bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.
HRW kêu gọi Trung Quốc không trục xuất người tị nạn Triều Tiên ảnh 1Người dân Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Yonhap đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) ngày 26/6 đã kêu gọi Trung Quốc không trục xuất về nước 5 người đào tẩu Triều Tiên vừa bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.

Nhóm người này bị bắt giữ tại thành phố Diên Cát thuộc tỉnh miền Đông Bắc Cát Lâm, sau khi vượt biên qua sông Áp Lục, ranh giới giữa Trung Quốc và Tây Triều Tiên.

Tổ chức HRW cho biết đã gửi một bức thư tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị Bắc Kinh bảo vệ những người này và cho phép những người tị nạn này được tới nước thứ ba để đảm bảo an toàn.

[Chuyên gia: Chỉ trừng phạt sẽ không thay đổi vấn đề Triều Tiên]

Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của HRW Phil Robertson tuyên bố: "Trung Quốc không nên ép buộc 5 người tị nạn này trở về Triều Tiên."

Hồi tháng 4/2018, HRW cũng đã đưa ra những lời kêu gọi tương tự sau khi 8 người đào tẩu Triều Tiên bị bắt giữ tại Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục