HSBC có thể IPO trị giá nhiều tỷ USD ở Trung Quốc

HSBC sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, với giá trị khoảng 3-7 tỷ USD.
Chủ tịch ngân hàng HSBC Holdings lớn nhất châu Âu, Stephen Green cho biết ngân hàng có thể gia tăng lợi nhuận và mở rộng quy mô hoạt động tại Trung Quốc, khi nền kinh tế này mở cửa thị trường vốn và thúc đẩy tăng trưởng.

HSBC sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, với giá trị khoảng 3-7 tỷ USD, như một phần của chiến lược nói trên.

Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu sẽ chưa diễn ra trước cuối năm nay.

Ông Green cho rằng còn quá sớm để nói về nguy cơ bão hòa khi đối thủ của HSBC là Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cũng có kế hoạch IPO tương tự, trị giá tới 23 tỷ USD.

HSBC đã có những mối quan hệ vững chắc tại Trung Quốc và là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại đây, với hơn 5.000 nhân viên tại các chi nhánh ở 23 thành phố. Ngân hàng dự định mở rộng mạng lưới tại Trung Quốc thêm 20%, để mỗi tỉnh sẽ có một chi nhánh.

Con số 100 chi nhánh tại Trung Quốc hiện nay của HSBC là khá khiêm tốn so với các đối thủ Trung Quốc, có số chi nhánh lên tới hàng nghìn./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục