HSBC đóng cửa 100 chi nhánh cho vay ở Anh

Ngân hàng lớn nhất nước Anh HSBC thông báo sẽ đóng cửa 100 chi nhánh hoạt động trên lĩnh vực cho vay dưới chuẩn do hoạt động ngày càng khó khăn.

Ngân hàng lớn nhất nước Anh HSBC thông báo sẽ đóng cửa 100 chi nhánh hoạt động trên lĩnh vực cho vay dưới chuẩn do hoạt động ngày càng khó khăn.

Tờ “Thời báo” của Anh ngày 3/6 cho biết, sẽ có 100/125 chi nhánh tại Anh của HFC Bank - ngân hàng con của HSBC chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính cho đối tượng là những khách hàng trung lưu – sẽ bị đóng cửa, khiến 450 người có nguy cơ mất việc làm.

HFC Bank là một trong những ngân hàng phát hành thẻ tín dụng Visa và thẻ MasterCard hàng đầu thế giới với các dịch vụ chủ yếu gồm cho vay mua nhà, mua ôtô, tiêu dùng và các hình thức cho vay cá nhân khác.

Tuy nhiên, HSBC cho biết hoạt động cho vay dưới chuẩn đã không có lãi kể từ khi nền kinh tế Anh rơi vào suy thoái và số người không có khả năng trả nợ ngày càng tăng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), dư nợ tín dụng cho vay đối với các công ty và cá nhân ở nước này đã giảm 4,7 tỷ bảng (tương đương hơn 7 tỷ USD) trong tháng 4/2009 - mức giảm lớn nhất trong 10 năm qua.

Theo các nhà phân tích, điều này cho thấy chính sách nới lỏng tiền tệ của BoE cho tới nay ít phát huy tác dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục