HSBC sẽ đứng ra thu phí visa không định cư đi Mỹ

HSBC Việt Nam là ngân hàng duy nhất thực hiện các giao dịch thu phí visa không định cư đi Mỹ tại Việt Nam kể từ ngày 22/2.

Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết, Ngân hàng này đã trở thành ngân hàng duy nhất thực hiện các giao dịch thu phí visa không định cư đi Mỹ tại Việt Nam kể từ ngày 22/2.

Dịch vụ thu phí cho hồ sơ nộp xin visa không định cư đi Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hoặc Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được triển khai tại tất cả chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng HSBC Việt Nam.

Khách hàng xin cấp thị thực có thể vào trang web chính thức cung cấp thông tin về visa của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, điền và in phiếu nộp tiền ngân hàng. Sau đó mang phiếu này tới Ngân hàng HSBC hoặc các điểm giao dịch của Bưu điện Việt Nam để đóng phí xin cấp thị thực.

HSBC cho biết, Ngân hàng này đã có quan hệ với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) từ năm 2009 và nâng số điểm thanh toán của ngân hàng lên khoảng 2.000 điểm trên toàn quốc. Nhờ sự liên kết này mà khách nộp hồ sơ xin visa không định cư đi Mỹ nay có thêm lựa chọn thanh toán tại các bưu cục gần nhà nhất.

Trước đây, khách hàng xin cấp thị thực phải nộp tiền qua Ngân hàng Citi Bank, tuy nhiên Ngân hàng này chỉ có chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nên không tiện cho những khách hàng ở các tỉnh và thành phố khác muốn sang Mỹ du lịch hoặc khám chữa bệnh. Chính vì vậy, Đại sứ quán Mỹ đã lựa chọn HSBC Việt Nam là ngân hàng duy nhất thu phí visa đi Mỹ vì ngân hàng này có 16 chi nhánh trên cả nước cũng như việc liên kết với VNPOST giúp cho mạng lưới được mở rộng hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục