HSBC và Chinachem Group ký thu xếp Khoản vay vốn song phương liên kết với bền vững có trị giá 1 tỷ HKD

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 8 tháng 12 năm 2021 – HSBC và Chinachem Group vừa công bố việc thu xếp một khoản vay liên kết với bền vững trong 3 năm trị giá 1 tỷ HKD để hỗ trợ vốn lưu động chung của Chinachem Group và chi tiêu phù […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 8 tháng 12 năm 2021 – HSBC và Chinachem Group vừa công bố việc thu xếp một khoản vay liên kết với bền vững trong 3 năm trị giá 1 tỷ HKD để hỗ trợ vốn lưu động chung của Chinachem Group và chi tiêu phù hợp với các mục tiêu bền vững. Giao dịch này củng cố cam kết liên tục của cả hai tập đoàn trong việc thúc đẩy phát triển xanh trong lĩnh vực bất động sản của Hồng Kông.

Để có ảnh có độ phân giải cao, hãy nhấp vào đây.

Với tư cách là đơn vị cho vay duy nhất và ngân hàng cấu trúc tính bền vững, HSBC đã cấu trúc một cách đổi mới khoản tín dụng để đáp ứng các nhu cầu hoạt động cụ thể của Chinachem Group và khuyến khích Tập đoàn thực hiện một loạt các chỉ số bền vững, bao gồm giảm tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ nước trong cả khách sạn và cơ sở kinh doanh do Chinachem Group quản lý.

Do nhận thức được tính bền vững là một trong những giá trị cốt lõi của mình, Chinachem Group đã và đang phát triển các đặc tính thân thiện với môi trường và ủng hộ các phương thức thực hành xanh trong suốt quá trình hoạt động của mình. Để hỗ trợ phát triển bền vững, Tập đoàn đã xây dựng các đặc tính xanh và thúc đẩy công nghệ xây dựng xanh, thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà của mình, cũng như tổ chức các hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức về môi trường.

Ông Frank Fang, Giám đốc Khối Ngân hàng thương mại của HSBC Hồng Kông, cho biết: “Tính bền vững là một chương trình kinh doanh ngày càng quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi rất vui mừng được thu xếp khoản vay có liên quan đến tính bền vững đầu tiên cho Chinachem Group, củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ dài hạn của chúng tôi nhằm hỗ trợ sự cống hiến của Tập đoàn trong việc đóng góp vào nền kinh tế có mức phát thải carbon thấp. Là ngân hàng hàng đầu trong thị trường tài chính bền vững, HSBC sẽ tận dụng kiến ​​thức chuyên môn và các giải pháp toàn diện của mình để giúp khách hàng điều hướng quá trình chuyển đổi tiến tới có mức phát thải carbon bằng 0”.

Ông Donald Choi, Giám đốc điều hành (CEO) của Chinachem Group phát biểu: “Với tư cách là nhà phát triển ‘Công trình có trái tim’, chúng tôi cố gắng tạo ra các cộng đồng sôi động, đáng sống, bền vững và hòa nhập xã hội, được hướng dẫn bởi “Bộ ba điểm mấu chốt” là con người, sự thịnh vượng và trái đất. Với khoản vay liên kết bền vững đầu tiên này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy và hỗ trợ các dự án bền vững về môi trường và xã hội cũng như giảm thiểu lượng khí thải carbon của mình. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các đối tác cùng chí hướng để giúp Hồng Kông hướng tới tương la có mức phát thải ròng carbon bằng 0″.

HSBC đã và đang đưa tính bền vững vào các sản phẩm và dịch vụ của mình, bao gồm tiếp cận thị trường vốn, cho vay, ngân hàng giao dịch, dịch vụ tư vấn và đầu tư. Ngoài việc tham gia khoản vay câu lạc bộ phát triển xanh đầu tiên của Chinachem cho dự án của mình tại Ho Man Tin, HSBC cũng đã thu xếp và tham gia vào nhiều giải pháp tài chính bền vững phù hợp với các công ty thuộc nhiều lĩnh vực và quy mô khác nhau.

Vào tháng 6 năm 2021, Chinachem Group đưa ra Khung tài chính xanh để chứng minh cách Tập đoàn dự định tham gia các Giao dịch tài trợ xanh nhằm tài trợ cho các dự án mang lại các lợi ích cho môi trường. Để khám phá thêm các cơ hội đóng góp vào phát triển bền vững, Chinachem Group cũng đang xây dựng Khung Phát triển bền vững nhằm hướng tới việc hiện thực hóa 17 Mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi rộng của Liên hợp quốc vào năm 2030, trong đó tiêu biểu cho sự cân bằng giữa lợi tức tài chính và trách nhiệm cộng đồng.

Là một phần của những nỗ lực bền vững này và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các hoạt động kinh doanh bền vững và có trách nhiệm, Chinachem Group đã cam kết đáp ứng một loạt các Mục tiêu dựa trên khoa học (Science-Based Target: SBT) để hỗ trợ khả năng tồn tại lâu dài của các doanh nghiệp và tạo ra giá trị lâu dài cho phát triển bền vững. Việc xem xét lại các Mục tiêu dựa trên khoa học vào năm 2021 đã dẫn đến “Lộ trình giảm thiểu carbon của Chinachem Group – CCG 3050+”, với mục tiêu giảm carbon mới, tích cực hơn nhằm cắt giảm 51,8% lượng khí thải carbon của Tập đoàn vào năm 2030 so với năm cơ sở năm 2020.

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Chinachem Group

Kể từ năm 1960 đến nay, Chinachem Group luôn là doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu tại Hồng Kông, với danh mục đầu tư bao gồm các tòa nhà dân cư, thương mại, bán lẻ và công nghiệp để bán và đầu tư, ngoài việc vận hành các khách sạn và dịch vụ quản lý bất động sản. Tập đoàn tích cực tìm cách đóng góp cho xã hội thông qua việc tuân thủ “Ba điểm mấu chốt”,là cam kết rằng, các hoạt động của tập đoàn sẽ mang lại lợi ích cho Con người, mang lại Sự thịnh vượng cho cộng đồng và bảo vệ Trái đất.

Thông tin về HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

Là thành viên sáng lập của HSBC Group, HSBC phục vụ khách hàng trên toàn thế giới từ các văn phòng tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tổng tài sản trị giá 2.969 tỷ USD (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021), HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới.

#ChinachemGroup #HSBC

Tin cùng chuyên mục