HTC: Không lên mục tiêu cạnh tranh với Samsung, Apple

Mục tiêu của HTC không phải là bán được hết điện thoại, mà là tạo ra những chiếc điện thoại tốt nhất.
HTC: Không lên mục tiêu cạnh tranh với Samsung, Apple ảnh 1Mẫu M8 được kỳ vọng sẽ đem tới thành công cho HTC trong thời gian tới. (Nguồn: HTC)

Trong cuộc gặp báo giới gần đây, Chủ tịch HTC ở Mỹ, ông Jason Mackenzie cho biết, HTC tự xác định là không thể đánh bại những đối thủ khổng lồ như Apple và Samsung, do vậy, HTC không lên mục tiêu cạnh tranh để “hạ gục” các đối thủ đó.

Chủ tịch Mackenzie bày tỏ: “Điều đáng nói là HTC không cố gắng để trở thành Toyota hay GM, để tạo ra thứ gì sản xuất hàng loạt rồi tung ra thị trường. Mục tiêu của chúng tôi không phải là bán hầu hết điện thoại, mà là tạo ra những chiếc điện thoại tốt nhất và xây dựng một cộng đồng khách hàng trung thành, mạnh mẽ."

Trước đó, trang DigiTimes đã đăng dự báo của giới chuyên gia cho rằng lượng xuất xưởng của mẫu smartphone cao cấp HTC One (M8) sẽ rơi vào khoảng 3-5 triệu chiếc trong quý Hai năm nay.

Vì được ra mắt vào cuối tháng Ba vừa qua nên có thể coi quý Hai là quý bán hàng đầy đủ đầu tiên của HTC One (M8).

Dù vậy, lượng bán từ 3-5 triệu chiếc/quý không phải là quá ấn tượng nếu so với những đối thủ hàng đầu khác của HTC.

Hồi năm ngoái, Samsung đã xuất xưởng 10 triệu chiếc smartphone Galaxy S4 chỉ trong 1 tháng. Apple cũng tỏ ra không hề thua kém khi bán được tới 9 triệu chiếc iPhone chỉ trong một dịp cuối tuần hồi năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục