HTC kỳ vọng khả năng tiến xa của máy tính bảng

HTC hiện đang lên kế hoạch để tung ra một loạt máy tính bảng mới nhằm hướng tới thị trường đang phát triển nhanh như hiện nay.
Giám đốc HTC châu Âu Florian Seiche cho biết, họ đang lên kế hoạch để tung ra một loạt máy tính bảng mới nhằm hướng tới thị trường đang phát triển nhanh như hiện nay.

Seiche phát biểu tại Hội nghị công nghệ toàn cầu Reuters: "Tôi tin chắc rằng thị trường máy tính bảng sẽ còn lớn mạnh hơn nữa trong tương lai. Hiện nay mọi thứ mới chỉ là khởi đầu."

Bên cạnh đó, HTC còn được lợi khi Nokia thỏa thuận với Microsoft để dùng nền tảng Windows Phone cho các smartphone tương lai của họ. Điều này sẽ giúp gia tăng sự phổ biến của Windows trên các thiết bị cầm tay.

HTC là đối tác dùng phần mềm của Microsoft, nhưng hầu hết những sản phẩm thành công của họ lại chạy nền tảng Google Android.

Seiche cho biết thêm rằng trong vòng 12 tháng tới, HTC có thể sẽ phát hành mẫu điện thoại di động đầu tiên tích hợp công nghệ NFC cho thanh toán điện tử./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục