HTC tiếp tục tố cáo Apple vi phạm bằng sáng chế

Ngày 7/9, tập đoàn HTC lại tiếp tục gửi một đơn kiện mới tới Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) để tố cáo Apple vi phạm bằng sáng chế.
Ngày 7/9, tập đoàn HTC lại tiếp tục gửi một đơn kiện mới tới Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) để tố cáo Apple vi phạm bằng sáng chế.

Đáng chú ý là đơn kiện này vốn chính là lá đơn mà HTC từng nộp lên ITC trước đó, song hãng công nghệ Đài Loan vừa “thêm mắm thêm muối” với 9 bằng sáng chế mới do đối tác Google vừa chuyển giao cho HTC hồi tuần trước.

Đặc biệt, 4 bằng sáng chế trong đó từng được cấp cho hãng Motorola, đích nhắm trị giá 12,5 tỷ USD của Google.

5 bằng sáng chế còn lại từng thuộc về các hãng Palm và Openwave, song sau khi Google thâu tóm 2 công ty này thì “gã khổng lồ tìm kiếm” đã nhanh chóng chuyển giao “vũ khí” cho HTC để đối đầu với Apple.

Sự kiện trên cho thấy liên minh Android đang bắt đầu chứng minh cho tất cả cùng thấy, thương vụ Google-Motorola có ý nghĩa thế nào trong cuộc chiến bằng sáng chế hiện nay./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục