Huấn luyện viên Calisto “động lòng” vì Văn Quyến?

Mặc cho VFF có xin giảm án cho Văn Quyến hay không, song phong độ xuất sắc của cầu thủ này gần đây đã khiến ông Calisto chú ý.
Có vẻ như phong độ xuất sắc của Văn Quyến ở những trận đấu gần đây tại V-League 2009 đã khiến Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto chú ý, cho dù hiện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa có ý định sẽ xin FIFA giảm án treo giò quốc tế cho Văn Quyến.
 
Bằng chứng là cuối tuần này huấn luyện viên Calisto sẽ xuống sân Lạch Tray để theo dõi trận Ximăng Hải Phòng – Sông Lam Nghệ An. Điều đáng chú ý là chỉ vừa mới ở vòng trước, huấn luyện viên Calisto cho biết ông đã xem trận Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương. Như vậy, Sông Lam Nghệ An là đội bóng hiếm hoi ở V-League năm nay được huấn luyện viên Calisto theo dõi trong 2 trận đấu liên tiếp.
 
Trong cuộc trao đổi chiều qua (16/7) với phóng viên, huấn luyện viên Calisto không giải thích lý do tại sao ông lại lựa chọn trận Ximăng Hải Phòng – Sông Lam Nghệ An thay vì cuộc chạm trán Becamex Bình Dương– SHB Đà Nẵng, vốn được coi là tâm điểm của vòng 21, nhưng chắc chắn sự chọn lựa này có liên quan tới Văn Quyến.
 
Với việc đã ghi bàn liên tiếp trong 3 trận đấu gần đây và trực tiếp làm nên 2 chiến thắng trước những “ông lớn” như Hoàng Anh Gia Lai hay Becamex Bình Dương, Văn Quyến xứng đáng nhận được sự quan tâm từ phía huấn luyện viên Calisto. Trước đây, mỗi khi được hỏi tới khả năng triệu tập Văn Quyến trở lại đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Calisto luôn hỏi ngược lại rằng: “Hãy cho tôi biết nếu bây giờ tôi gọi thì cậu ấy có lên đội tuyển Việt Nam được không”.
 
Hiện tại, Văn Quyến đã có trong tay 5 bàn thắng, đứng thứ 3 trong danh sách những tiền đạo nội tốt nhất V-League 2009, tức là ngang hàng với Việt Thắng, tiền đạo số 2 của đội tuyển Việt Nam, và chỉ xếp sau Đình Tùng (9 bàn, Thanh Hóa) và Công Vinh (12 bàn, T&T Hà Nội). Xét về lý thuyết, 5 bàn thắng sau 20 vòng đấu không phải là thông số lý tưởng với 1 tiền đạo, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh Văn Quyến không hề thi đấu đỉnh cao trong suốt 3 năm qua, và ở giai đoạn đầu mùa giải, phong độ của tiền đạo này còn rất nhạt nhòa, thì mới thấy nỗ lực trở lại của Văn Quyến là đáng ghi nhận đến thế nào.
 
Mặt khác, trong tay Huấn luyện viên Calisto hiện nay thực ra vẫn chưa có nhiều sự lựa chọn ở hàng tiền đạo, bởi ngoài cặp Công Vinh-Việt Thắng chắc suất chính thức, thì Quang Hải chỉ xuất sắc khi vào sân từ ghế dự bị, còn Huỳnh Kesley dù kỹ thuật và kinh nghiệm khỏi chê, nhưng lại hạn chế về tuổi tác và thể lực. Vì thế, nếu có thêm Văn Quyến thì huấn luyện viên Calisto sẽ càng có thêm nhiều phương án khi sắp xếp nhân sự cho hàng tấn công.
 
Đấy còn chưa kể tới việc Văn Quyến là 1 tài năng đặc biệt của bóng đá Việt Nam, và ở Quyến có những tổ chất mà không thể tìm thấy ở cả 4 chân sút nói trên. Trước kia, khi Công Vinh còn chưa đạt tới trình độ như hiện nay, cặp Văn Quyến-Công Vinh đã là 1 bộ đôi tấn công trong mơ tại đội tuyển U23 Quốc gia và Sông Lam Nghệ An. Nay, khi Công Vinh chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều, còn Văn Quyến gần trở lại với thời kỳ đỉnh cao thì sự kết hợp giữa 2 tiền đạo này sẽ lại càng hứa hẹn hơn nữa.
 
Đúng là lúc này Văn Quyến và các cầu thủ cùng cảnh ngộ như Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh (SHB Đà Nẵng) hay Bật Hiếu (Ximăng Hải Phòng) chưa được FIFA xoá án treo giò quốc tế, nhưng chính trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đã khẳng định: “Đấy là vấn đề hoàn toàn nằm trong khả năng của VFF, vì chỉ cần VFF đề xuất xoá án cho số cầu thủ này thì FIFA sẽ chấp thuận ngay”.
 
Vì thế, nếu cứ duy trì được phong độ hiện tại và tiếp tục “nổ súng” đều đặn từ nay cho tới cuối mùa giải, cơ hội để Văn Quyến được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam chẳng phải là 1 giấc mơ xa vời./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục