Huấn luyện viên đội tuyển Bỉ lo ngại trước "bầy Cáo sa mạc"

Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều ở trận ra quân, song huấn luyện viên Marc Wilmots của đội tuyển Bỉ vẫn tỏ ra lo ngại trước Algeria.
Huấn luyện viên đội tuyển Bỉ lo ngại trước "bầy Cáo sa mạc" ảnh 1Marc Wilmots dặn dò học trò trước trận chiến đầu tiên. (Nguồn: AFP)

Ngày trước thềm trận ra quân ở bảng H World Cup 2014, huấn luyện viên Marc Wilmots tỏ ra lo ngại trước Algeria, cho dù tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn đối thủ.

"Chúng tôi có mặt tại World Cup này và tất cả những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi phải tỉnh táo và tập trung cao độ. Giải đấu lớn không hề có các đội bóng nhỏ. Tất cả đội hình đều chơi hết mình và vượt quá khả năng của họ," Marc Wilmots nói.

Sự thận trọng của Wilmots là điều hoàn toàn có thể hiểu được, nếu biết rằng ngày hôm nay (17/6) được là ngày đặc biệt đối với đội tuyển Bỉ - ngày mà họ có trận đấu đầu tiên tại một kỳ World Cup kể từ sau ngày hội bóng đá diễn ra trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản (World Cup 2002) cách đây đúng 12 năm.

Tại World Cup 2014, với dàn ngôi sao đang thi đấu ở Premier League và Liga như Kompany, Hazard, Lukaku hay Courtois... "Quỷ đỏ" (biệt danh của tuyển Bỉ) được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out của bảng H.

So với đối thủ đầu tiên của mình trên đất Brazil, Bỉ vượt trội hoàn toàn so với Algeria cả về chất lượng cầu thủ cũng như trên bảng xếp hạng FIFA (Bỉ xếp hạng 11, trong khi Algeria ở hạng 22). Thế nên, một chiến thắng thuộc về Bỉ là điều mà tất cả đều nghĩ đến.

Tuy nhiên, kinh nghiệm là điều mà Marc Wilmots đang tỏ ra nghi ngại nhất. Trong đội hình, ngoài Daniel Van Buyten, không có cầu thủ nào của "Quỷ đỏ" có kinh nghiệm ở đấu trường World Cup, cùng với đó là áp lực lớn từ người hâm mộ nước nhà.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, chấp nhận là "chiếu dưới" song Algeria cũng không dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Đội bóng được mệnh danh là "Cáo sa mạc" đang rất kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích - lần đầu vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup.

Với quyết tâm làm nên điều thần kỳ đó, đội tuyển Algeria đang muốn biến trận đấu này sẽ trở nên "thật phức tạp." Ngay cả huấn luyện viên Vahid Halilhodzic cũng tự tin khẳng định rằng, Algeria đã vạch sẵn một kế hoạch để đánh bại "Quỷ đỏ."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục