Huấn luyện viên Eriksson lạc quan dù Philippines thua đậm Trung Quốc

Philippines trắng tay sau hai lượt trận và sẽ gặp đối thủ cùng cảnh ngộ Kyrgyzstan ở lượt trận cuối, nên việc huấn luyện viên Eriksson lạc quan về cơ hội của đội tuyển Philippines là có thể hiểu được.
Huấn luyện viên Eriksson lạc quan dù Philippines thua đậm Trung Quốc ảnh 1Huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)


Đội tuyển Philippines đã thua Trung Quốc 0-3 ở lượt trận thứ hai bảng C Vòng chung kết Asian Cup 2019. Đây là một kết quả đáng thất vọng, tuy nhiên, huấn luyện viên Sven Goran Eriksson vẫn tỏ ra lạc quan ở buổi họp báo sau trận đấu.

Nhà cầm quân người Thụy Điển cho biết: “Chúng tôi thua trận đấu này và đang trong tâm trạng tồi tệ. Đội bóng của tôi đã thể hiện tốt ở hiệp 1 nhưng Trung Quốc là một đội bóng rất mạnh. Họ có các cầu thủ số 7 (Wu Lei), 18 (Gao Lin), 22 (Yu Dabao) rất đáng sợ.

Nói một cách khách quan, Wu Lei đã có một trận đấu tuyệt vời. Tôi tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ Philippines. Mặc dù thua nhưng tôi nghĩ đội tuyển Philippines vẫn còn cơ hội đi tiếp. Có 24 đội bóng tham gia giải đấu và chúng ta chưa ai biết tình hình sau lượt trận thứ 3. Vì vậy, nếu tôi nhìn từ góc độ của mình, tôi nghĩ Philippines vẫn còn cơ hội vào vòng 16 đội.”

Đội tuyển Philippines trắng tay sau hai lượt trận và sẽ gặp đối thủ cùng cảnh ngộ Kyrgyzstan ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 16/1 tới, nên việc huấn luyện viên Eriksson lạc quan về cơ hội của đội tuyển Philippines là có thể hiểu được.

[Cận cảnh Trung Quốc vào vòng 1/8 sau trận thắng Philippines]

Trong khi đó, sau hai trận toàn thắng được 6 điểm, Trung Quốc trở thành đội thứ hai sau Jordan lọt vào vòng 16 đội xuất sắc nhất tại Asian Cup 2019. Vào ngày 16/1, Trung Quốc sẽ đối đầu Hàn Quốc để xác định ngôi nhất, nhì bảng C.

Mặc dù đội tuyển Trung Quốc đã sớm giành quyền đi tiếp nhưng ông Marcello Lippi, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc, khẳng định toàn đội vẫn phải tập trung hết sức cho trận gặp Hàn Quốc sắp tới trên sân Al Nahyan tại Abu Dhabi.

Hàn Quốc là đối thủ mạnh nhưng mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc ở trận đấu cuối cùng vòng đấu bảng vẫn là 3 điểm để chiếm ngôi đầu bảng, tạo lợi thế trong việc xác định đối thủ tại vòng knock-out./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục