Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thận trọng trước Campuchia

Mặc dù đã nắm chắc vé vào bán kết nhưng huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng vẫn giữ nguyên quy định tập kín trước trận đấu với đối thủ Campuchia sẽ diễn ra chiều 26/11.
Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thận trọng trước Campuchia ảnh 1Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng nhận định Campuchia không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. (Nguồn: affsuzukicup.com)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Nay Pyi Taw, trước loạt trận cuối vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016, dù đã nắm chắc vé vào bán kết nhưng huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng vẫn giữ nguyên quy định tập kín trước trận đấu.

Chiều 25/11, huấn luyện viên Hữu Thắng cùng các học trò đã có buổi tập luyện tại sân Wunna Theikdi với các bài tập chiến thuật chuẩn bị cho cuộc đối đầu với tuyển Campuchia vào ngày hôm sau. Ba thủ môn Nguyên Mạnh, Tuấn Linh cùng Văn Lâm tập riêng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên thủ môn Võ Văn Hạnh, những người còn lại chia đội hình đối kháng và rèn đá phạt.

Các cầu thủ Đình Đồng, Văn Toàn, Minh Tuấn đã khỏi ốm. Hoàng Thịnh cùng Thành Lương cũng ra sân tập luyện bình thường dù bị đau cổ chân ở trận đấu với Malaysia 3 ngày trước. Tuy nhiên, việc ai được ra sân đá chính, ai ngồi trên ghế dự bị phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ở buổi họp chiến thuật hôm nay (26/11).

Campuchia đã bị loại, trong khi đội tuyển Việt Nam cần 1 điểm để đảm bảo chắc chắn cho ngôi đầu bảng, vì thế, tuyển Việt Nam không được phép coi thưởng đối thủ. Thêm vào đó, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng nhận định Campuchia không phải là đối thủ dễ bị đánh bại.

Hoàng Thịnh vừa chấn thương và đã nhận một thẻ vàng nên nhiều khả năng huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ "cất" tiền vệ này trên ghế dự bị. Tương tự là trường hợp của Công Vinh, Văn Quyết… Trước một Campuchia có sức trẻ và quyết tâm cao độ, sự xuất hiện của những cái tên như Văn Thắng, Công Phượng, Minh Tuấn hay thậm chí cả Phi Sơn sẽ mang đến những nét tươi mới trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, để chuẩn bị cho trận Bán kết lượt đi trên sân khách vào ngày 3/12, đội tuyển Việt Nam sẽ chia thành hai nhóm bay về Thành phố Hồ Chí Minh thay vì Hà Nội như kế hoạch ban đầu. Lý do là bởi sự thay đổi quá gấp nên không thể gom đủ vé cho cả đội đi cùng một chuyến, vì vậy một nhóm sẽ bay chuyến có số hiệu 942 của hãng Vietnam Airlines từ Yangon về Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 12 giờ 10 (giờ Yangon) và sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 14 giờ 50, 27/11 (giờ Việt Nam). Nhóm thứ hai đi trên chuyến có số hiệu 832 của hãng Vietjet Air vào lúc 13 giờ Yangon và có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15h45 cùng ngày.

Sau khi xác định được đối thủ tại bán kết (hoặc Thái Lan hoặc Indonesia), đội tuyển Việt Nam sẽ chốt thời điểm lên đường sang sân khách chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục