Huấn luyện viên Riedl càu nhàu vì nhiều flycam xuất hiện trên sân tập

Huấn luyện viên Riedl đã tỏ ra tức giận và yêu cầu chủ nhân của những chiếc flycam này không được phép sử dụng trong sân, ảnh hưởng đến buổi tập của đội tuyển Indonesia.
Huấn luyện viên Riedl càu nhàu vì nhiều flycam xuất hiện trên sân tập ảnh 1Huấn luyện viên Alfred Riedl không thay đổi ý định từ giã sự nghiệp cầm quân sau AFF Suzuki Cup 2016. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Bogor (Indonesia), chiều 1/12, huấn luyện viên đội tuyển Indonesia Alfred Riedl khẳng định dù các học trò của ông có lọt được vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016 hay không, ông vẫn không thay đổi ý định chia tay sự nghiệp huấn luyện sau giải đấu này.

Về tình hình đội tuyển Indonezia, sau khi tập trung trở lại từ ngày 29/11, ông Riedl cho biết họ đã có 3 buổi tập trên sân Pakansari.

Trong trận bán kết lượt đi vào ngày 3/12, ngoài hai trụ cột ở hàng phòng ngự là bộ đôi trung vệ Yanto Basna và Wahyudi Aryanto bị treo giò vì thẻ phạt, huấn luyện viên Alfred Riedl đang rất lo lắng khi Boaz Salossa và Ferdinand Sinaga không ở tình trạng thể lực tốt nhất.

Mặc dù vậy, sáng 1/12, ông Riedl khẳng định: “Salossa đã hoàn toàn bình phục và tập chung với toàn đội trong buổi tập sáng nay. Anh ấy đã tập luyện rất tốt, theo hết buổi tập và không còn dấu hiệu của sự mệt mỏi. Chắc chắn Salossa sẽ có mặt ở trận bán kết lượt đi.”

Không những thế, ông Riedl còn tính phương án thay thế thủ môn Kurnia Meiga - người thi đấu trọn 270 phút ở 3 trận đấu của Indonesia tại vòng bảng.

Tuy nhiên, thủ môn này đã để thủng lưới đến 7 bàn thắng, nhiều nhất trong số 4 đội vào bán kết.

Indonesia còn có một thủ môn khác là Andritany, người bắt chính ở trận giao hữu với Việt Nam hôm 9/10 mà hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2.

Ngoài nhân sự, một vấn đề khác cũng khiến huấn luyện viên Alfred Riedl phải băn khoăn là sự xuất hiện của flycam trong buổi tập mới đây của đội tuyển Indonesia.

Huấn luyện viên Riedl đã tỏ ra tức giận và yêu cầu chủ nhân của những chiếc flycam này không được phép sử dụng trong sân, ảnh hưởng đến buổi tập của đội tuyển Indonesia.

Ông muốn đội tuyển Indonesia có được sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 và mục tiêu của đội tuyển Indonesia không gì khác ngoài chiến thắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục