Huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An không hài lòng với lịch thi đấu

Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tỏ ra không hài lòng với sắp xếp lịch thi đấu ở V-League, khi mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An phải thi đấu quá dày.
Huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An không hài lòng với lịch thi đấu ảnh 1Sông Lam Nghệ An (áo trắng) thua trận trên sân Thanh Hóa. (Ảnh: Vietnam+)

Sông Lam Nghệ An vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng ở V-League mùa khi phải nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trên sân FLC Thanh Hóa ở vòng 4.

Đây cũng là thất bại thứ 2 mà thấy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng phải đón nhận ở giải đấu năm nay.

Chia sẻ sau thất bại, huấn luyện viên Đức Thắng tỏ ra không hài lòng vì các cầu thủ của ông không được nghỉ ngơi nhiều trước khi bước vào trận đấu này.

"Phan Văn Đức và Xuân Mạnh đã không có được thể lực tốt nhất vì di chuyển quãng đường quá dài. Họ bay hơn 15 tiếng về nhà mà chỉ có một ngày hồi phục và đối mặt với lịch thi đấu quá dày."

Ông Thắng cũng không hài lòng với sắp xếp lịch thi đấu ở V-League. "Có thời điểm chúng tôi đá với tần suất 4 ngày/trận. Ngày 5/4, chúng tôi sẽ lại tiếp tục đá. Vì vậy, tôi cảm thấy việc sắp xếp hơi bất cập."

[V-League: Quảng Nam hạ FLC Thanh Hóa, Quảng Ninh lên ngôi đầu]

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Marian Mihail thì cho biết ông cảm thấy hài lòng với kết quả mà đội nhà đã giành được trước đối thủ Sông Lam Nghệ An.

Huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An không hài lòng với lịch thi đấu ảnh 2

"Tôi vui sau khi Thanh Hóa đã có chiến thắng sau thất bại trước Quảng Nam. Hôm nay chúng tôi thắng và có hai cầu thủ đã chơi tốt là Đinh Tiến Thành và Văn Bình. Văn Bình trước đó bị chấn thương nên thể lực chưa đảm bảo nhưng giờ cậu ấy đã thể hiện phong độ khá tốt."

"Tôi phải thừa nhận Sông Lam Nghệ An là một đội bóng tốt và tôi cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của các học trò."

Với chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An, FLC Thanh Hóa đã có được 6 điểm sau ba trận đã đấu, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ mới chỉ giành được 1 điểm và họ đang nằm ngay trên nhóm "cầm đèn đỏ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục