Huấn luyện viên Van Gaal thắp hy vọng cho cổ động viên M.U

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan Louis van Gaal sẽ rời Brazil trong ánh mắt thán phục của giới hâm mộ túc cầu về một bậc thầy chiến thuật.
Huấn luyện viên Van Gaal thắp hy vọng cho cổ động viên M.U ảnh 1Louis van Gaal sẽ mang thành công đến cho Manchester United. (Nguồn: Getty Images)

Dù Hà Lan có hay không giành chức vô địch World Cup 2014, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan Louis van Gaal vẫn sẽ rời Brazil trong ánh mắt thán phục của giới hâm mộ túc cầu về một bậc thầy chiến thuật.

Sau giải đấu này, ông sẽ đến sân vận động Old Trafford để dẫn dắt câu lạc bộ Manchester United, thắp lên niềm tin và hy vọng của "Quỷ đỏ" trong cuộc hành trình tìm lại vầng hào quang xưa.

Kể từ sau chiến thắng trước Mexico ở vòng 16 đội, cầu thủ kỳ cựu Dirk Kuyt đã ca ngợi van Gaal là nhà chiến thuật bậc thầy với việc thay đổi cách Hà Lan tiếp cận trận đấu liên tục phù hợp với tình hình thực tế.

Trong trận tứ kết gặp Costa Rica, một lần nữa Van Gaal lại cho thấy khả năng thay người cực kỳ hiệu quả. Thủ môn dự bị Tim Krul vào sân ở phút 120 chỉ để bắt loạt đá luân lưu 11m và thủ thành đang thi đấu cho Newscastle đã làm rất tốt điều này với 2 tình huống cản phá thành công.

Trong sự nghiệp cầm quân ở cấp câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia, van Gaal luôn là mẫu huấn luyện viên có tính kỷ luật cao và không bao giờ thiếu đi sự tự tin vào khả năng của bản thân. Đó là điều làm nên sự khác biệt với một David Moyes luôn nhã nhặn và nói những lời xin lỗi trước giới truyền thông.

Sau khi van Gaal chính thức ký hợp đồng trở thành huấn luyện viên trưởng Ajax Amsterdam năm 1991, người ta nói với ban huấn luyện đội bóng này rằng: "Xin chúc mừng, bạn đã ký hợp đồng với vị huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới."

Có lẽ sau quãng thời gian van Gaal dẫn dắt Hà Lan ở Brazil, người hâm mộ "Quỷ đỏ" Manchester United cũng sẽ sớm được nghe câu nói này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục