Huawei không quan tâm tới việc mua lại BlackBerry

Lãnh đạo tập đoàn Huawei là Chen Lifang đã nói rằng doanh nghiệp của bà không quan tâm tới việc mua lại hãng điện thoại BlackBerry.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin Reuters, thành viên ban giám đốc của tập đoàn Huawei là Chen Lifang đã nói rằng doanh nghiệp của bà không quan tâm tới việc mua lại BlackBerry hay bất kỳ nhà chế tạo điện thoại thông minh khác.

Nguyên nhân do bà Lifang đưa ra là "chúng tôi muốn dựa vào chính mình."

Trước đó, thông tin BlackBerry nhăm nhe có ý định "bán mình" đã làm cho giới phân tích liệt kê ra một loạt tên tuổi lớn trong làng công nghệ thế giới có khả năng thâu tóm nhà sản xuất BlackBerry.

Tuy nhiên, việc hãng công nghệ Canada về tay Huawei sẽ khó xảy ra bởi bản thân các chính phủ Mỹ và Canada đều rất lo ngại những vấn đề về an ninh số một khi BlackBerry vốn nắm trong tay hạ tầng quan trọng lại nằm dưới trướng của một tập đoàn bị cáo buộc "thân" quân đội Trung Quốc.

Cho tới giờ, BlackBerry được cho là đang rất tích cực thảo luận với một số hãng tiềm năng có thể bỏ tiền ra mua lại họ, với hy vọng có thể "chốt" được thương vụ này trong tháng 11 tới đây./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục