Huawei kiện chính quyền Mỹ vì thu giữ thiết bị của hãng

Ngày 21/6, Huawei cho biết đã đâm đơn kiện chính quyền Mỹ vì thu giữ các thiết bị công nghệ của hãng này sản xuất ở Trung Quốc và đang thử nghiệm ở Mỹ.
Huawei kiện chính quyền Mỹ vì thu giữ thiết bị của hãng ảnh 1Bên trong một nhà máy của Huawei ở Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 21/6, Huawei đã đâm đơn kiện chính quyền Mỹ, cụ thể là Bộ Thương mại Mỹ, do đã thu giữ các thiết bị công nghệ của hãng này sản xuất ở Trung Quốc và đang thử nghiệm ở Mỹ.

Trong đơn kiện, Huawei cho biết họ đã vận chuyển các thiết bị viễn thông từ Trung Quốc, bao gồm máy chủ và bộ chuyển mạch ethernet, đến phòng thí nghiệm thử nghiệm ở California. Sau khi thử nghiệm xong, thiết bị sẽ được chuyển về Trung Quốc.

Nhưng thiết bị đã bị chính quyền Mỹ tịch thu ở Alaska và không có quyết định nào được đưa ra về việc có cần phải có giấy phép để vận chuyển hay không.

Theo Huawei, hãng không làm đơn xin cấp giấy phép vì cho rằng không cần thiết. Huawei cho rằng những thiết bị trên không cần giấy phép vì nó không thuộc danh mục bị kiểm soát. Hơn nữa, thiết bị được sản xuất bên ngoài Mỹ và sẽ được đưa trở lại quốc gia sản xuất.

Huawei yêu cầu phía Mỹ trả lại những thiết bị bị thu giữ.

Bộ Thương mại Mỹ hiện chưa có bình luận nào về vụ kiện của Huawei./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục