Huế: 7 đóa sen khổng lồ đón mừng Lễ Phật đản 2013

Bảy bông hoa sen, mỗi bông nặng 300kg, có đường kính 7,6m, cao 3,7m, được thắp sáng hàng đêm trên dòng sông Hương để mừng lễ Phật đản.
Mở đầu tuần lễ Phật đản năm 2013, ngày 14/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cho lắp đặt bảy đóa sen khổng lồ mang chủ đề "Bảy đóa sen hồng nâng gót tịnh" trên dòng sông Hương, đoạn trước bến Phú Văn Lâu.

Mỗi bông hoa sen nặng 300kg, đường kính 7,6m, cao 3,7m, làm bằng chất liệu sắt và vải lụa hồng đặt trên một bệ phao nổi, được thắp sáng về đêm.

Huế tổ chức Tuần lễ Phật đản năm 2013 bắt đầu từ ngày mồng 8 đến 15-4 âm lịch (tức 17-24/5) với các hoạt động như lễ khai kinh tại Tổ đình Từ Đàm và tụng kinh Pháp Hoa suốt tuần lễ; lễ khai mạc triển lãm tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán; dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Bảo tháp Tôn đức Tăng Ni vị Pháp thiêu thân tại Huế; khai mạc hội thi “Tiếng hát áo lam” chủ đề “Em mong mùa Sen nở;” khai mạc kội thi vẽ tranh chủ đề “Chim Oanh hướng về Phật đản”…/.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục