Huế đón gần 1,5 triệu lượt khách 6 tháng đầu năm

Trong sáu tháng đầu năm 2013, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thu hút được 1.492.532 lượt khách du lịch đến Huế, doanh thu đạt hơn 1.217 tỷ đồng.
Trong sáu tháng đầu năm 2013, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thu hút được gần 1,5 triệu lượt khách du lịch đến Huế, đạt doanh hơn 1.217 tỷ đồng, bằng 111,32% so với cùng kỳ.

Như vậy, mục tiêu đón 2,5 triệu khách du lịch trong năm nay của Thừa Thiên-Huế có khả năng thành hiện thực, khi khách du lịch đến Huế tiếp tục tăng trưởng cao.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng và các điểm du lịch nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tạo những gói sản phẩm tốt có sức cạnh tranh trong các tuyến, tour du lịch... Các cơ sở lưu trú cũng đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng và đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy du lịch phát triển.

Ngoài du lịch tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế, khách du lịch có thể trải nghiệm với tour du lịch cộng đồng, hoặc tham quan nhà vườn Huế, với "Hương xưa làng cổ". Tour du lịch cộng đồng tham quan cầu ngói Thanh Toàn, khách có thể tiếp cận với các sản phẩm du lịch như tham quan đình làng, nhà thờ cổ, bơi thuyền, trải nghiệm đời sống, làm nón lá, gói bánh tét, thưởng thức ẩm thực từ các sản vật của địa phương... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về nông thôn Việt Nam nói chung và Thừa Thiên-Huế nói riêng.

Khai thác các tour du lịch mới ở Thừa Thiên-Huế còn có du lịch tham quan các hoạt động trưng bày, triển lãm tại các bảo tàng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có các bảo tàng như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng, Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế, Bảo tàng văn hóa Huế, Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị, Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, Bảo tàng tư nhân Trần Đình Sơn. Tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu bảo tàng giúp du khách có thể hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa Huế, Việt Nam, làm phong phú và ý nghĩa hơn cho chuyến du lịch của mình.

Nổi bật, trong dịp Festival nghề truyền thống Huế 2013, Bảo tàng Văn hóa Huế đã phối hợp với Bảo tàng Bargoin, thành phố Clermont-Ferrand - Cộng hòa Pháp tổ chức trưng bày chuyên đề lễ hội dệt may quốc tế với chủ đề “Hóa thân,” giới thiệu 80 mẫu dệt may độc đáo thể hiện tiến trình phát triển ngành dệt may thế giới và hội tụ kỹ năng dệt may của năm châu lục./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục