Huế: Hai vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết

Ngay trong hai ngày 30 và mùng một Tết, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người chết.
Ngày 14/2, tại km 851+100 trên tuyến đường Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc An, huyện Phú Lộc, xe khách mang biển kiểm soát 53S-1589 chạy theo hướng Huế-Đà Nẵng do không làm chủ tốc độ đã tông thẳng vào xe máy biển kiểm soát 43K9-9093 chạy theo hướng ngược chiều.

Xe máy do em Nguyễn Thị Ngân (16 tuổi) ở Lộc An điều khiển, chở theo các em Hoàng Thị Yến (16 tuổi) ở Lộc An cùng hai chị em ruột là Trương Thị Thanh (10 tuổi) và Trương Quốc Bảo (7 tuổi), ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.

Hậu quả, Ngân và hai chị em Thanh, Bảo chết tại chỗ; còn Yến bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Xe khách do lái xe Lê Quang Sơn (38 tuổi), thường trú ở khu 3, thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai điều khiển.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 30 Tết (13/2), tại km 874+800 Quốc lộ 1A, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, anh Trương Lợi (18 tuổi, ở xã Lộc Thủy) điều khiển xe máy biển kiểm soát 75H9-3168 chạy hướng Đà Nẵng-Huế.

Do uống rượu, không làm chủ tay lái và thiếu quan sát, xe của anh Lợi khi đến địa điểm trên đã tông vào ông Trần Hoàng ở Hòa Bình, Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang đi bộ cùng chiều. Hậu quả, ông Hoàng bị thương nặng và tử vong ngay sau khi đưa vào trạm y tế xã Lộc Thủy./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục