Huế: Khánh thành cột mốc đại 666 ở A Đớt-Tà Vàng

Ngày 18/5, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ khánh thành cột mốc đại 666 với Lào tại cửa khẩu A Đớt-Tà Vàng xã A Đớt, huyện A Lưới.
Ngày 18/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ khánh thành cột mốc đại 666 với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại cửa khẩu A Đớt-Tà Vàng xã A Đớt, huyện A Lưới.

Cột mốc đại 666 được xây dựng vĩnh cửu với thân mốc làm bằng đá hoa cương liền khối, xây dựng trên nền móng bêtông cốt thép vững chắc, đúng quy cách và chất lượng; hoàn thành sau hơn sáu tháng tích cực triển khai thi công.

Đây là một trong 26 cột mốc được xây dựng trong kế hoạch tôn tạo, tăng dày mốc giới quốc gia trên đoạn biên giới dài 62km giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp giáp với tỉnh Sekong, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Hồ Xuân Mãn đánh giá cao sự phối hợp của chính quyền và nhân dân tỉnh Sekong; đặc biệt việc thống nhất, bố trí cán bộ thuộc đội phân giới cắm mốc Sekong 1 đến trực tiếp tham gia cùng tỉnh Thừa Thiên-Huế làm tốt công tác cắm mốc biên giới.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ký biên bản bàn giao cho tỉnh Sekong 42 ngôi nhà hữu nghị; xây dựng hoàn thành tặng nhân dân bản Ka Lô (huyện Kà Lừm, tỉnh Sekong) một trường học. Công trình do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBMTTQ tỉnh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh xây dựng.

Đây là món quà đầy ý nghĩa mang đậm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sekong nói riêng./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục