Huế: Không để xảy ra các cơn sốt "ảo" về giá

18 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thừa Thiên-Huế đã chuẩn bị được lượng hàng hóa có giá trị gần 300 tỉ đồng để phục vụ Tết.
Chi cục Quản lý thị trường Thừa Thiên-Huế đang nỗ lực bình ổn thị trường hàng hóa, giá cả, không để xảy ra các cơn sốt "ảo" về giá; đồng thời tạo văn minh trong hoạt động thương mại.

Trước mắt, chi cục phối hợp với ban quản lý các chợ lớn trong tỉnh như Đông Ba, An Cựu, Bến Ngự... thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Nguyên Đán, trong đó chú ý việc niêm yết giá, chống gian lận thương mại và buôn bán hàng giả...

Có 18 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn đã chuẩn bị được lượng hàng hóa có giá trị gần 300 tỉ đồng, bao gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, nếp, đậu xanh, bánh kẹo, thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường, bột ngọt, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản các loại...

Các doanh nghiệp lớn như Big C, Hợp tác xã Thương mại-Dịch vụ Thuận Thành… đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương đưa hàng chục tấn hàng hóa phục vụ Tết.

Năm 2009, Chi cục Quản lý thị trường Thừa Thiên-Huế đã tiến hành kiểm tra 1.145 vụ, phát hiện và xử phạt với số tiền trên 3,4 tỉ đồng; bao gồm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm 144 vụ, xử phạt và tịch thu lượng hàng hoá với giá trị 1,4 tỉ đồng; kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, với giá trị 1,5 tỉ đồng...

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường còn phối hợp với ban quản lý các chợ và các ban ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh; hướng dẫn cho đối tượng kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thương mại; đồng thời chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm góp phần ổn định thị trường, nhất là sau các đợt bão lụt xảy ra vào cuối năm 2009./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục