Huế phấn đấu có 1.800 người hiến giác mạc

Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên-Huế đang phấn đấu trong thời gian tới có 1.800 người đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời.
Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên-Huế đang phấn đấu trong thời gian tới có 18.000 người được truyền thông và 1.800 người đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời.

Mục tiêu trên nằm trong dự án "Truyền thông vận động hiến giác mạc" do Tổ chức Orbis (Mỹ) tài trợ thực hiện tại 30 xã thuộc các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang.

Dự án đã nhận được sự đồng tình cao, sự cảm thông sâu sắc đối với những người không may mắn phải chịu mù lòa trong cuộc sống và đã có 24 người đăng ký hiến giác mạc.

Thực hiện dự án, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh và các huyện, xã sẽ lựa chọn 120 tình nguyện viên nhiệt tình, có kinh nghiệm và tự nguyện tham gia để trang bị cho họ kiến thức, kỹ năng và phương pháp tổ chức tuyên truyền vận động hiến giác mạc.

Dự án "Truyền thông vận động hiến giác mạc" do Orbis tài trợ được thực hiện tại 10 tỉnh, thành trong cả nước.

Dự án nhằm tiếp cận và tuyên truyền cho 50% người dân lứa tuổi trên 15 (khoảng 7 triệu người) ở 10 tỉnh tham gia dự án về hiến giác mạc, bệnh giác mạc và cách phục hồi thị lực bằng phương pháp ghép giác mạc để người dân có thể giải thích được lợi ích, ý nghĩa nhân đạo của việc hiến giác mạc, phấn đấu có 0,5% người dân (35.000 người) đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời.

Ngoài ra, dự án còn tập huấn cho 3.200 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập Đỏ để trở thành những người tuyên truyền trong cộng đồng về bệnh giác mạc và tầm quan trọng của hiến giác mạc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục