Huế: Quy tập 15 hài cốt liệt sỹ hy sinh dịp Tết Mậu Thân 1968

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã gửi mẫu giám định DNA của 15 hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở đồi Mé Tré để phục vụ công tác tìm kiếm thân nhân liệt sỹ trước khi quy tập về nghĩa trang liệt sỹ phường Hương Vân.
Huế: Quy tập 15 hài cốt liệt sỹ hy sinh dịp Tết Mậu Thân 1968 ảnh 1(Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Trong 4 ngày, từ 16-19/6, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà phối hợp Đội 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế) tổ chức cất bốc, quy tập 15 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực đồi khe Mé Tré thuộc khu vực địa đạo Khe Trái, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Quá trình tìm kiếm, cất bốc, quy tập cho thấy, các liệt sỹ được chôn cất thành hàng ngang, hàng dọc, mỗi mộ cách nhau khoảng 50cm, hàng cách hàng từ 1-2m.

15 liệt sỹ này là cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 3 KH, được tăng cường, bổ sung cho Sư đoàn 324, Quân khu Trị Thiên Huế, tham gia chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và trong các đợt càn quét của địch tại khu vực đồi khe Mé Tré.

Trong đợt quy tập này, hầu hết các liệt sỹ đều chưa rõ tên và quê quán. Sau khi quy tập, 15 bộ hài cốt được lấy mẫu gửi sang Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên-Huế để giám định và lưu giữ DNA, phục vụ cho công tác tìm kiếm thân nhân liệt sỹ sau này.

Hiện nay, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà và Trung đội dân quân cơ động phường Hương Vân và đội 192 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, quy tập những hài cốt liệt sỹ còn lại.

Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sỹ nói trên tại nghĩa trang liệt sỹ phường Hương Vân, thị xã Hương Trà trong thời gian sớm nhất.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục