Huế tạo điểm nhấn bằng hoa những ngày xuân

Trên con đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Huế tổ chức đường hoa mang chủ đề "Trưng bày 12 con giáp sinh vật cảnh Xuân 2011."
Ngày giáp Tết, Huế rộn ràng sắc xuân mặc cho mưa phùn, gió bấc và tiết trời se lạnh.

Trên con đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, bên dòng sông Hương thơ mộng, thành phố Huế tổ chức đường hoa mang chủ đề "Trưng bày 12 con giáp sinh vật cảnh Xuân 2011," để người dân, du khách tới tham quan, dạo chơi.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, Huế tạo các điểm nhấn bằng hoa trong ngày xuân.

Cả tháng nay, mặc dù mưa rét liên tục nhưng hàng trăm công nhân của Trung tâm Công viên cây xanh Huế không quản ngài khó khăn chăm sóc, trưng bày, sắp xếp các thảm hoa nghệ thuật, trang trí công viên, điểm xanh các tuyến đường trong thành phố chuẩn bị đón Tết.

Đặc biệt, trung tâm này còn ươm trồng được hơn 4.000 cây hoa ly, tạo dải phân cách bằng hoa dài 150m, rộng 1m trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Bên bờ sông, ngay trên thảm cỏ công viên Thương Bạc sẽ có hàng chữ lớn "chúc mừng năm mới" cũng được làm bằng hoa.

Trung tâm Công viên cây xanh đã trồng và sử dụng tới 100.000 cây hoa các loại như tulip, anh thảo, đỗ quyên để trang trí cho các tuyến đường với tổng diện tích gần 16.000m2. Ngoài ra, khoảng 200.000 cây hoa gồm cúc các loại, pháo, hồng ri, hoàng thọ, vạn thọ, mạc đỉnh hồng được dùng phục vụ lễ hội hoa xuân.

Mặt khác, để Huế luôn sạch đẹp trong nhưng ngày Tết, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Huế đã chủ động triển khai công tác phục vụ ngay từ đầu tháng Giêng.

Công ty tập trung gom rác, vớt bèo, xịt rửa đường phố, trang trí điện chiếu sáng và chỉnh trang hệ thống thoát nước, vỉa hè; phân công người và phương tiện tăng ca, tăng kíp để công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị đón Tết cổ truyền.

Ông Hoàng Trọng Thuận, Phó Tổng giám đốc công ty cho biết: "Năm nay, thời tiết diễn biến bất thường, mưa lạnh kéo dài ngay trước Tết nên công tác thu gom rác, làm đẹp đường phố của đội ngũ công nhân gặp nhiều khó khăn. Hiện lượng rác thu gom khoảng trên 500 tấn, tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường, nhất là khu vực bán hoa, cây cảnh, chợ, nên công nhân trong đơn vị phải làm việc tăng ca liên tục để đường phố thêm sạch đẹp đón mừng Xuân mới."./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục