Hưng Yên: Cháy 3 công ty, thiệt hại 10 tỉ đồng

Thời tiết khô nóng cùng với các nguyên liệu dễ cháy nên khi ngọn lửa được phát hiện thì toàn bộ nhà kho đã bị thiêu rụi.
HTML clipboard Đêm ngày 25 rạng sáng ngày 26/8, tại thị trấn Yên Mĩ (Hưng Yên) đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi 3 kho nguyên liệu và sản phẩm của Công ty sản xuất băng giấy vệ sinh Thanh Hà, Công ty cổ phần nội thất Nacô, Công ty chế biến thực phẩm Yên Mĩ. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 10 tỉ đồng.
 
Theo phản ánh của người dân, ngọn lửa bắt đầu phát ra từ kho nguyên liệu và thành phẩm của công ty Thanh Hà. Do xảy ra khi trời tối, thời tiết khô nóng cùng với các nguyên liệu dễ cháy nên khi ngọn lửa được phát hiện thì toàn bộ nhà kho hơn 1000m2 chứa bông băng giấy vệ sinh và máy móc, thiết bị trị giá khoảng 5 tỉ đồng đã bị thiêu rụi.
 
Sau đó lửa đã nhanh chóng lan sang Công ty cổ phần nội thất Nacô và Công ty chế biến thực phẩm Yên Mĩ làm cháy toàn bộ nhà xưởng hơn 800m2 bên trong chứa gỗ thành phẩm cùng các thiết bị máy móc, thiệt hại ước tính hơn 5 tỉ đồng.
 
Dãy nhà xưởng hơn 2000m2 của Công ty chế biến thực phẩm Yên Mĩ cũng bị thiêu hủy hoàn toàn.
 
Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Hưng Yên ) đã khẩn trương huy động 4 xe cứu hỏa đến ứng cứu, nhưng do đám cháy quá lớn, nguồn nước lại thiếu nên không thể khống chế được ngọn lửa.
 
Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện, các công ty trên lại không trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy nên rất dễ phát hỏa. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục