Hưng Yên phát hiện 3 nạn nhân chết trên tàu chở cát ở sông Hồng

Ba người đã được phát hiện chết do ngạt khí trên chiếc tàu chở cát mang BKS TB-1760 ở sông Hồng đoạn qua địa bàn thành phố Hưng Yên.

Ngày 14/3, trên sông Hồng đoạn qua địa bàn thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên người dân và chính quyền địa phương đã phát hiện 3 nạn nhân chết trên một chiếc tàu chở cát mang BKS TB-1760.

Ba nạn nhân được phát hiện chết tại khoang số 3 gồm anh Nguyễn Đức Diễn, sinh năm 1976, anh Đỗ Quang Huy sinh năm 1990 và anh Nguyễn Đức Võ sinh năm 1985 đều trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, trong đó anh Võ là con trai của chủ tàu.

Theo người dân, tàu chở cát này đang neo đậu trên sông Hồng để mua cát của công ty Việt Linh. Chủ tàu là ông Nguyễn Đức Nho, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, các nạn nhân chết có thể do ngạt khí.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền xã Tân Hưng phối hợp với lực lượng công an tỉnh, công an thành phố Hưng Yên đã bảo vệ hiện trạng, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện cơ quan chức năng án đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục