Hưng Yên tiến hành tiêu hủy 1,2 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc

43 can nhựa, bên trong chứa khoảng 1,2 tấn mỡ lợn dạng nước đã được lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên tiến hành tiêu hủy.
Hưng Yên tiến hành tiêu hủy 1,2 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc ảnh 1Một cơ sở chế biến mỡ bẩn bị phát hiện. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/12, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 1,2 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp-URENCO 11 thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm.

Số mỡ bẩn nêu trên bị lực lượng chức năng thu giữ khi đang trên đường vận chuyển về nơi tiêu thụ.

Chiều tối 22/12, Phòng cảnh sát PC49 Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên khi đang tuần tra kiểm soát tại tuyến đường thuộc thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã phát hiện 1 xe ôtô chở thực phẩm bẩn.

Xe ôtô này mang biển kiểm soát 30S-9755 do Đặng Thanh Bình, sinh năm 1972 ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang làm chủ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 43 can nhựa, bên trong chứa khoảng 1,2 tấn mỡ lợn dạng nước.

Chủ số hàng này là chị Đỗ Thị Nụ, sinh năm 1976 ở thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm.

Cả chủ phương tiện và chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng đối với 2 đối tượng vận chuyển và tiêu thụ số hàng trên.

Chủ hàng là chị Nguyễn Thị Nụ còn phải chịu bộ chi phí tiêu hủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục