Hưng Yên: Va chạm giữa hai xe máy làm ba người thương vong

Đêm 16/2, trên đường 377, đoạn qua địa phận thôn Kim Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, hai xe máy va chạm khiến hai người cầm lái tử vong, một người bị thương nặng.
Hưng Yên: Va chạm giữa hai xe máy làm ba người thương vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đêm 16/2, trên đường 377, đoạn qua địa phận thôn Kim Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người chết và một người bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 29F1-349.53 do Vũ Đức Thuận (sinh năm 1997, ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu) điều khiển, phía sau chở Lã Đình Tùng (sinh năm 1996, ở xã Tân Dân, Khoái Châu) lưu thông trên đường 377, đoạn qua địa phận thôn Kim Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, theo chiều từ Đại Hưng về thị trấn Khoái Châu đã xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều có biển kiểm soát 29E1-214.73 do Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 2000 ở xã Ông Đình, Khoái Châu) điều khiển, phía sau chở một phụ nữ chưa rõ danh tính.

[Xe máy đâm vào xe tải đang lùi, 2 người thương vong]

Vụ tai nạn đã làm Vũ Đức Thuận tử vong tại chỗ, Nguyễn Thị Hạnh bị thương nặng được đưa vào Trung tâm y tế huyện Khoái Châu cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong. Còn nạn nhân Lã Đình Tùng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Hai xe máy đều bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng huyện Khoái Châu và tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tiết giao thông. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục