Hungary coi Nga là đối tác quan trọng và tin cậy

Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh Nga là đối tác quan trọng và tin cậy của nước này và mối quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp.
"Nga là nhân tố chủ chốt và không thể thay thế trong nền chính trị toàn cầu," đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Hungary, ông Janos Martonyi đưa ra ngày 2/5 tại thủ đô Budapest, Hungary, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, Sergey Lavrov.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng Ngoại giao Nga tới Hungary trong vòng 10 năm qua.

Ngoại trưởng Martonyi nhấn mạnh hiện Nga là đối tác quan trọng và tin cậy của Hungary, mối quan hệ song phương đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp và năng động trong tất cả các lĩnh vực. Hai bên đã đạt được sự đồng thuận thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa và đặc biệt là năng lượng.

Để thắt chặt quan hệ song phương, năm 2014 sẽ là Năm văn hóa Nga tại Hungary, còn năm 2015 là Năm văn hóa Hungary tại Nga.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hungary còn cho rằng mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) vẫn phát triển tích cực. Nga và EU là những đối tác quan trọng, song vấn đề mang tầm chiến lược đối với EU hiện nay là tìm mọi cách để phát triển hơn nữa sự hợp tác và bảo đảm xích lại gần với Nga. Budapest luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ đối tác với Nga trong tất cả các lĩnh vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov nhận định cuộc hội đàm ngày 2/5 đạt hiệu quả cao, đồng thời nhấn mạnh những thỏa thuận mà hai bên đạt được trong trong chuyến thăm Nga hồi cuối tháng Một vừa qua của Thủ tướng Hungary Viktor Orban được thực hiện một cách liên tục.

Hai bên cũng nhất trí những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, nhân văn và trên trường quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng.

Mátxcơva và Budapest cũng khẳng định quyết tâm thực hiện đến cùng dự án "Dòng chảy phương Nam," cũng như xem xét những triển vọng phát triển hợp tác trong lĩnh vực đầu tư và công nghệ cao.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga hoan nghênh việc các doanh nghiệp Hungary tăng cường hoạt động kinh doanh tại Nga, như mở các trung tâm thương mại ở các khu vực của nước này.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các cuộc gặp tại Hungary với Bộ trưởng Ngoại giao Martonyi và Thủ tướng nước chủ nhà Oócban góp phần thúc đẩy phát triển những thỏa thuận mà hai bên đạt được hồi tháng Một vừa qua.

Bên cạnh đó, ông Lavrov còn đánh giá cao quan điểm mang tính xây dựng của Budapest trong mối quan hệ Nga-EU, bao gồm cả việc áp dụng chế độ miễn thị thực.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Lavrov ngày 3/5 sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Slovenia, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Âu hai ngày (2-3/5) của ông, nhằm thảo luận vấn đề an ninh châu Âu và tự do hóa thị thực giữa Nga và EU./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục