Hướng dẫn trẻ tham gia giao thông an toàn

Cuốn sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” với những kiến thức cơ bản giúp các em tham gia giao thông an toàn.
Trong hai ngày 17 và 18/8, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ-Đường sắt đã khởi động chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2009-2010.

Buổi tập huấn an toàn giao thông và hướng dẫn sử dụng sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” có sự tham gia của các giáo viên đến từ 174 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” tập trung vào các em học sinh lớp 3 với các hoạt động chính bao gồm tập huấn cho giáo viên, phát sách cho học sinh, tổ chức các buổi “Vui học An toàn giao thông” tại một số trường làm mẫu cho nhà trường triển khai giảng dạy theo giáo trình và tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các em.

Trong năm học 2008-2009, gần 20.000 học sinh lớp 3 của tỉnh Vĩnh Phúc đã có cơ hội được học an toàn giao thông theo giáo trình này.

Điểm nhấn của chương trình là cuốn sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” với những kiến thức cơ bản giúp các em tham gia giao thông an toàn, như hướng dẫn các em cách đi bộ, đi qua đường, cách đi xe đạp, đội mũ bảo hiểm, tư thế ngồi trên xe máy, xe đạp và ô tô an toàn, dự đoán để phòng tránh những tình huống nguy hiểm...

Trước đó, chương trình này đã được HVN triển khai thành công trong năm học 2008-2009 ở Vĩnh Phúc và tiếp tục triển khai trong năm học 2009-2010 trước khi mở rộng ra các địa phương khác./.

Văn Xuyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục