Hướng tới giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam-EC

Kết thúc cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EC, hai bên khẳng định sẽ đàm phán để hướng tới giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam-EC.
Ngày 26/11, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả cuộc họp thứ bảy của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Cộng đồng châu Âu (EC).

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện của EC cho biết, chủ tọa cuộc họp là ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và ông Stefano Sannino, Phó Tổng cục trưởng phụ trách châu Á và Mỹ La Tinh của Ủy ban châu Âu, đã điểm lại những tiến triển đạt được và khẳng định cam kết tiếp tục đàm phán Hiệp định hợp tác và Đối tác mới (PCA) nhằm phát triển khuôn khổ thể chế hiện thời và mở rộng cũng như đa dạng hóa đối thoại và hợp tác giữa EU và Việt Nam.

Cuộc họp cũng đã rà soát lại việc thực thi chiến lược quốc gia của EC đối với Việt Nam và phương pháp để tăng cường hơn nữa sự hợp tác để phát triển thành công.

EC đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội và tiến trình cải cách thông qua viện trợ.  EC sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo, cải cách tư pháp và quản trị, vấn đề liên quan đến thương mại.

Việt Nam và EC cũng đã điểm lại những tiến bộ đạt được trong khuôn khổ Tiểu ban EC-Việt Nam về Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng thể chế, cải cách hành chính, quản trị và nhân quyền.

Việt Nam thông báo về diễn biến tình hình kinh tế-xã hội và những tiến bộ trong việc nâng cao quyền con người trong hai năm vừa qua.

Hai bên cũng bàn về triển vọng tham gia vào một Hiệp định Thương mại tự do rộng rãi, nhiều tham vọng và cùng có lợi. Cả hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc chống lại chủ nghĩa bảo hộ.

EC và Việt Nam đều nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực khác. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng, thỏa thuận sẽ triển khai một cuộc đối thoại về chính sách mới.

Ngoài ra, hai bên cũng thông báo tóm tắt cho nhau về các vấn đề khu vực và đa phương. Việt Nam thông báo về các ưu tiên đối với vai trò Chủ tịch ASEAN sắp tới của mình trong năm 2010. EC khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy quá trình hội nhập của ASEAN./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục