Hướng tới kinh doanh thực phẩm an toàn, giá trị cao

Hội nghị “Cung ứng cho thị trường ngày mai,” hướng tới kinh doanh thực phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe và mang lại giá trị cao sẽ diễn ra vào ngày 19/11.

Ngày 15/11, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm sáng kiến BoP và Công ty Fresh Studio đã giới thiệu nội dung hội nghị “Cung ứng cho thị trường ngày mai,” hướng tới kinh doanh thực phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe và mang lại giá trị cao.

Hội nghị này sẽ diễn ra vào ngày 19/11 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Hệ thống cung cấp thực phẩm tại Việt Nam đang hướng tới các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe và có giá trị cao.

Với tầm nhìn hướng tới tương lai, hội nghị sẽ giúp mở rộng sự hiểu biết về những phương pháp can thiệp có hệ thống và khám phá những cơ hội để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có thể cùng hợp tác đem lại sự thay đổi tích cực cho Việt Nam.

Hội nghị sẽ có các hoạt động đa dạng như các bài thuyết trình bày của các chuyên gia, những cuộc thảo luận bàn tròn, triển lãm ảnh, hội chợ trưng bày những thành tựu đột phá về áp dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp như trồng xà lách theo phương pháp thủy canh hay khảo sát hương vị không sử dụng thị giác.

Các đại biểu tham dự hội nghị sẽ cùng chia sẻ suy nghĩ, hiểu biết và kinh nghiệm rút ra từ các nỗ lực để cải thiện hệ thống lương thực cho tương lai, từ khâu sản xuất đến kinh doanh.

Mục đích của hội nghị là tạo ra những cầu nối liên kết các tác nhân để hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh nông sản trong tương lai.

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện này là ý tưởng thảo luận bàn tròn với năm chuyên đề: phát triển chuỗi giá trị, canh tác nông sản, an toàn thực phẩm và sức khỏe, nguồn cung ứng và dịch vụ hậu cần, hợp tác giữa nhà nước và tư nhân.

Hoạt động này nhằm mục đích tạo ra một diễn đàn mở để các đại biểu có thể trao đổi, giải quyết những thử thách trong hệ thống lương thực hiện thời bằng các giải pháp kinh doanh sáng tạo, đổi mới và năng động.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các hoạt động khác sẽ được tổ chức như chiếu phim, triển lãm ảnh, trình diễn nấu ăn và chợ phiên trưng bày những chuỗi giá trị của thực phẩm an toàn ở Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục