Hướng tới SEA Games: Huy chương Việt trên đất Lào

Mang trên mình giá trị đặc trưng văn hóa và truyền thống Lào, nhưng những chiếc huy chương ở SEA Games 25 lại do Việt Nam thiết kế.
Mang trên mình những giá trị đặc trưng của văn hóa và truyền thống Lào, nhưng những chiếc huy chương ở SEA Games 25 lại được khai sinh từ khối óc sáng tạo của những nhà thiết kế Việt Nam.

Trước khi được đưa vào sử dụng ở Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2009 những tấm huy chương này phải trải qua quá trình chế tác ở một nước thứ ba.

Mặt trước của huy chương SEA Games 25 là hình ảnh nổi bật của mái chùa Thapluong, biểu tượng quốc gia của đất nước Triệu Voi. Bên dưới là dòng chữ "SEA Games 25th Laos." Họa tiết xung quanh huy chương được cách điệu từ hình ảnh hoa và lá của cây Champa - quốc hoa của Lào.

Mặt sau của huy chương được thể hiện như một bông hoa champa lớn đang nở rộ, với 5 cánh xòe rộng. Nổi bật trong lòng cánh hoa là hình ảnh Champa và Champi - hai chú voi vui vẻ và hoạt bát là linh vật của đại hội thể thao lần này.

Theo giới thiệu của ông Nguyễn Hiền Lương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty MarCom, đơn vị thiết kế và cung cấp huy chương và kỷ niệm chương cho SEA Games 25, chất liệu chính của những chiếc huy chương này là thiếc, nhưng mỗi loại được mạ thêm một màu khác nhau để phân biệt huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng.

Giá trị của bộ huy chương này không được tiết lộ, nhưng ước tính không dưới 100 USD cho 3 chiếc huy chương, bởi riêng huy chương vàng đã được mạ bằng vàng 22K để bảo đảm độ sáng.

Được biết, không chỉ cung cấp huy chương và kỷ niệm chương cho SEA Games 25, MarCom còn là nhà cung cấp độc quyền quà tặng lưu niệm và các hình thức tặng phẩm khác phục vụ cho SEA Games 25.

Ở Asian Indoor Games III - 2009 vừa kết thúc cách đây nửa tháng, MarCom cũng là nhà cung cấp huy chương và kỷ niệm chương chính thức của đại hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục