Hươu sao Hương Sơn chính thức có thương hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, vừa quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ''Hươu giống, nhung hươu Hương Sơn'' cho Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, vừa quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ''Hươu giống, nhung hươu Hương Sơn'' cho Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Hươu sao là một loài động vật được xếp vào loại quý hiếm, riêng nhung hươu là vị thuốc bổ rất có giá trị đối với sức khoẻ con người. Nghề nuôi hươu đã có truyền thống lâu đời ở vùng đất Hương Sơn, đã và đang giúp cho người dân nơi đây xoá nghèo làm giàu một cách vững chắc.

Hiện cả huyện có hơn 19.000 con, nhiều hộ gia đình có đàn hươu từ 10 đến 20 con.

Thông thường trước Tết Nguyên đán một tháng, người dân ở Hương Sơn bắt đầu tiến hành cắt nhung. Không ít con hươu do được chăm sóc chu đáo nên chỉ sau khi cắt vài tháng lại tái sinh một cặp nhung mới.

Vụ thu hoạch nhung năm nay, các gia đình nuôi hươu trong huyện thu được trên 700kg với tổng trị giá khoảng 45 tỷ đồng, chưa kể hàng ngàn con hươu giống.

Việc đăng ký thương hiệu ''Hươu giống, nhung hươu Hương Sơn'' góp phần quản lý và quảng bá sản phẩm này một cách rộng rãi trên thị trường trong nước và quốc tế, trở thành động lực để nhân dân Hương Sơn đưa tổng đàn hươu lên 20.000 con vào cuối năm nay. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 là 22.000 con, sản lượng nhung trên 1.000 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+) 

Tin cùng chuyên mục