Hút hồn người Bỉ

Võ thuật truyền thống Việt Nam hút hồn người Bỉ

Môn phái Tráng sỹ đạo đã mang đến cho các quan khách Bỉ những màn biểu diễn võ thuật truyền thống Việt Nam đầy cuốn hút.
Tối 12/2, tại thủ đô Brussels, màn múa lân tưng bừng, náo nhiệt đã mở màn cho chương trình đón Xuân Nhâm Thìn của môn phái Tráng sỹ đạo võ cổ truyền Việt Nam tại Bỉ.

Hơn 700 khách, gồm bạn bè Bỉ và cộng đồng người Việt tại Bỉ, đã tới tham dự chương trình. Trong số khách mời danh dự có Hoàng tử Vương quốc Bỉ Laurent, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Phạm Sanh Châu, Phó Thị trưởng Danielle Caron.

Phát biểu khai mạc, ông Đồng Văn Hùng, Trưởng môn phái Tráng sỹ đạo Việt Nam tại Bỉ đã nêu bật quá trình phát triển của môn phái trong mấy chục năm qua nhằm truyền bá những tinh hoa võ thuật và gìn giữ bản sắc dân tộc dựa trên truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.

Chương trình đã mang đến cho khách tham dự những màn biểu diễn võ thuật truyền thống hết sức cuốn hút như Thần đồng quyền, Đao Tráng sỹ, Đoản côn quyền, Lão Mai quyền, Roi Tráng sỹ, Tam thiết côn, Lão Hổ Thượng sơn… với những động tác vừa mạnh mẽ, dứt khoát vừa uyển chuyển, nhanh nhẹn được tập luyện hết sức kiên trì của các môn sinh tráng sỹ đạo nhiều lứa tuổi người Bỉ và người Việt.

Những tiết mục được khán giả đặc biệt tán dương là bài võ "Bạch Hổ quyền" do các tráng sỹ đạo đai đỏ trình bày, bài "Đồng gia quyền" do hai con trai của anh Đồng Minh Hùng biểu diễn với các động tác quyền do chính anh Hùng sáng tạo dựa trên các động tác quyền truyền thống và bài "Hùng Quyền" do chính vị Trưởng môn phái trình bày.

Kết thúc chương trình biểu diễn võ thuật là màn biểu diễn "Quyền Tráng sỹ" hoành tráng có số môn sinh Tráng sỹ đạo tham gia đông nhất, được trình bày trên nền nhạc bài hát "Dòng máu Lạc Hồng" của nhạc sỹ Lê Quang đã được cải biên cho phù hợp với nhịp nhanh mạnh của các động tác quyền.

Góp vui cùng chương trình Tết tráng sỹ đạo còn có các tiết mục biểu diễn đàn tranh và múa dân tộc của các cháu thiếu nhi Nhóm Nam Giao.

Đến với Tết Tráng sỹ đạo, bà con Việt kiều tại Bỉ và bạn bè nước ngoài đã được hưởng một không khí ấm cúng và tưng bừng đón Năm mới theo truyền thống Việt Nam bất chấp tiết trời đông lạnh giá tại Bỉ, đồng thời được thưởng thức các món ăn ngày Tết cũng như các món đặc sản của Việt Nam. Chương trình karaoke sôi động đã khép lại đêm đón Tết Nhân Thìn của tráng sỹ đạo.

Phát biểu với phóng viên TTXVN tại Brussels sau buổi biểu diễn, bạn bè nước ngoài cho biết họ hết sức ấn tượng với chương trình biểu diễn của các môn sinh tráng sỹ đạo Việt Nam và chia sẻ niềm vui với cộng đồng người Việt khi được hưởng không khí đón Tết mang bản sắc văn hóa Việt Nam ngay tại đất khách quê người./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục