Hụt thị trường Nga, Phần Lan xuất thịt lợn sang Trung Quốc

Phần Lan sẽ xuất khẩu thịt lợn sang thị trường Trung Quốc

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Phần Lan, việc xuất khẩu thịt sang Trung Quốc có thể giúp nước này bù đắp thiệt hại do giới hạn nhập khẩu của Nga.
Phần Lan sẽ xuất khẩu thịt lợn sang thị trường Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)

Theo Bộ Nông nghiệp Phần Lan, nước này sẽ xuất khẩu thịt lợn sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.

Theo báo chí ở Helsinki, hai doanh nghiệp của Phần Lan là Atria và HKScan đã có giấy phép để triển khai hoạt động này.

Bộ trưởng Nông nghiệp Phần Lan Petteri Orpo cho hay trong dài hạn, việc xuất khẩu thịt sang Trung Quốc có thể giúp Phần Lan bù đắp phần nào những thiệt hại gây ra bởi lệnh giới hạn nhập khẩu của Nga.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ được duy trì, cho dù chi phí vận chuyển đường dài khá đắt đỏ.

Mùa Hè năm ngoái, các quan chức Trung Quốc đã có chuyến thăm tới Phần Lan, đồng thời kiểm tra các lò giết mổ và các cơ sở chế biến thịt.

Ngoài thịt lợn, ngành công nghiệp thực phẩm của Phần Lan cũng đang tìm kiếm cơ hội để xuất khẩu các sản phẩm khác nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục