Hút thuốc lá có thể gây đột quỵ ở người trẻ tuổi

Theo các nhà khoa học Mỹ, những người trẻ tuổi bị đột quỵ thường là những người hút thuốc lá, lạm dụng ma túy hoặc rượu bia.
Theo một nghiên cứu được đăng trên tập chí "Đột quỵ" của Mỹ, những người trẻ tuổi bị đột quỵ thường là những người hút thuốc lá, lạm dụng ma túy hoặc rượu bia.

Nghiên cứu này được thực hiện với hớn 1.000 người Mỹ bị đột quỵ trước tuổi 55, cho thấy đột quỵ thường là một bệnh của những người cao tuổi. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc lá hoặc rượu bia ảnh hưởng xấu tới hệ tuần hoàn có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Cũng theo nghiên cứu trên, hồi năm 2005 có hơn một nửa trong số những người trẻ tuổi ở Mỹ bị đột quỵ là những người hút thuốc lá và cứ 5 người thì có một người sử dụng một loại ma túy như cần sa và cocaine. 13% những người này đã sử dụng ma túy hoặc uống rượu bia trong vòng 24 giờ trước khi bị đột quỵ.

Tỷ lệ hút thuốc lá, sử dụng ma túy và lạm dụng rượu bia đã tăng lên trong số những người bị đột quỵ trong thời gian từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước đến giữa những năm 2000.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC), mỗi năm tại nước này có gần 800.000 người bị đột quỵ. Một nghiên cứu về những dữ liệu từ năm 2007 cho thấy 5% những người bị đột quỵ trong năm đó ở lứa tuổi từ 18 đến 44./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục