Hủy án tử hình vì phát hiện vi phạm thủ tục tố tụng

Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Thanh phạm tội “giết người”.
Ngày 20/12, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ quận 11) phạm tội “giết người”.

Hội đồng xét xử cũng quyết định trả hồ sơ vụ án để cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì phát hiện thấy cấp sơ thẩm đã vi phạm thủ tục tố tụng.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm gồm 5 người nhưng trong biên bản nghị án chỉ ghi số biểu quyết là 3/3. Biên bản đó cũng không ghi mức hình phạt cụ thể đối với bị cáo nhưng đến khi tuyên án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm lại tuyên bị cáo mức án tử hình.

Vào thời điểm gây án, bị cáo Thanh có tiền án, tiền sự, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trộm cắp tài sản nhưng lại không được nêu lên trong lý lịch nhân thân.

Do vậy, theo Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, cần phải bổ sung tình tiết này vào lý lịch nhân thân bị cáo để việc lượng hình được khách quan, chính xác, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, do nghi ngờ anh Trịnh Phú Minh trộm xe xích lô và tiền của mình nên bị cáo Thanh nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 15/12/2008, y lấy trộm con dao của một người bán bánh ướt, cất giấu trong người rồi đến một quán cà phê trên đường Lạc Long Quân, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, chờ anh Minh đến.

Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, anh Minh đến quán cà phê và ngồi chung bàn với Thanh. Bất ngờ, Thanh rút dao đâm vào ngực trái anh Minh làm nạn nhân chết ngay tại chỗ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục